1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nỗ lực cứu 2 tàu cá gặp sự cố trên biển ngay trước cơn bão

(Dân trí) - Đang hoạt động trên biển thì tàu cá QB 92897 TS bị hỏng máy, dù nhận được sự hỗ trợ từ một tàu cá khác nhưng hiện 2 tàu không thể tiếp tục lai kéo an toàn. Lực lượng chuyên ngành đang tìm kiếm cứu nạn đưa tàu về bờ trước khi bão đổ bộ.

Sáng 23/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá QB 92897TS với 16 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Hưởng (ở Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng bị hỏng máy.

Trung tâm này cho biết, tàu cá QB 92897 TS gặp sự cố từ ngày 21/7/2012 tại vị trí 16-33N; 109-14E, cách Đà Nẵng 65 hải lý về phía Đông Bắc và đang được kéo bởi tàu cá QB 93827TS với 7 thuyền viên trên tàu do ông Lê Ngọc Sơn (ở xã Hải Đông-Ron, Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng.

Qua Đài thông tin duyên hải, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn 2 tàu tiếp tục lai kéo, thường xuyên theo dõi, đảm bảo thuyền viên 2 tàu luôn được an toàn. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết biển khu vực 2 tàu hết sức nguy hiểm, gió cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, trong khi nhiên liệu của 2 tàu đang cạn kiệt, không thể tiếp tục lai kéo an toàn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của 23 thuyền viên, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn thuyền viên của 2 tàu nói trên. Tối 23/7, tàu SAR 412 đã tiếp cận 2 tàu tại vị trí 16-26N 108-53 E để cứu nạn 23 thuyền viên.

Qua hơn 10 giờ lai kéo hai tàu cá trong điều kiện thời tiết xấu, đến 6h30 ngày 24/7, tàu SAR 412 đã đưa toàn bộ 23 thuyền viên và hỗ trợ lai dắt 2 tàu QB 92897 TS và QB 93827 TS về cầu cảng Danang MRCC an toàn.

Tàu cứu hộ đưa hai tàu cá bị nạn vào bờ an toàn (ảnh: Công Bính)
Tàu cứu hộ đưa hai tàu cá bị nạn vào bờ an toàn (ảnh: Công Bính)

Trong một diễn biến khác, để đối phó với cơn bão số 4, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Nghệ An đã kêu gọi hàng ngàn phương tiện đánh bắt của ngư dân cập bến neo đậu an toàn tránh bão.

Ảnh hưởng cơn bão số 4, bầu trời xứ Nghệ cũng chìm trong giông mưa.
Ảnh hưởng cơn bão số 4, bầu trời xứ Nghệ cũng chìm trong giông mưa.

Quỳnh Lưu hiện là huyện có số lượng phương tiện đánh bắt xa bờ nhiều nhất Nghệ An với hơn 2.200 phương tiện. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12, tốc độ di chuyển nhanh, hoàn lưu cơn bão rộng; đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, tất cả các tàu cá của ngư dân trong huyện đang đánh bắt trên vùng biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão đều đã được thông báo về diễn biến của cơn bão và kêu gọi tìm nơi tránh bão an toàn. Tuy nhiên do số lượng phương tiện về tránh bão quá đông, cảng cá lại chật hẹp nên nhiều phương tiện vẫn khó khăn trong việc tìm nơi neo đậu.

Tàu thuyền xứ Nghệ trên đường vào bến.
Tàu thuyền xứ Nghệ trên đường vào bến.

Hàng ngàn tàu thuyền cập bến an toàn
Hàng ngàn tàu thuyền cập bến an toàn

Để chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và bão, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các Ban chỉ huy PCLB&TKCN các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh theo dõi, kiểm điểm và tìm mọi biện pháp báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Thường xuyên theo dõi diễn biến của ATNĐ, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại Hải đội 2 kêu gọi tàu thuyền về trú bão an toàn. Đồng thời lên kế hoạch duy trì nghiêm các chế độ trực, tăng cường trực canh thông tin tìm kiếm cứu nạn, phối hợp đồng bộ các biện pháp công tác nắm tình hình người, phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm, cùng gia đình chủ tàu, thuyền trưởng, kêu gọi, hướng dẫn cho tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.

Quỳnh Anh - Nguyễn Duy - Phong Tình