Quảng Ninh:

Nổ lớn trong lòng đất, nhiều nhà dân rung chuyển

(Dân trí) - Sau tiếng nổ cực lớn bất ngờ phát ra từ lòng đất tại khu vực tổ 5, khu 65 - Cao Xanh - TP Hạ Long (Quảng Ninh), cả dãy nhà trọ cùng hàng chục nhà dân bị sức ép thổi bay mái tôn và phá nát nhiều cửa kính.

Sự việc xảy ra vào chiều tối 17/3. Thời điểm đó các hộ gia đình đang chuẩn bị bữa cơm tối thì nghe một tiếng nổ kinh hoàng. Cả một vùng rung chuyển, nhiều nhà cửa rung lắc mạnh, cửa kính vỡ vụn. Sức ép vụ nổ khiến nhiều người dân bị ù tai, choáng váng.

Vị trí phát nổ trong vườn của một nhà dân. Vụ nổ tạo thành một hố sâu khoảng gần 1m. Cây cối xung quanh bị "thổi" hết lá trơ lại cành. Gần vị trí nổ là 8 phòng trọ đều bị sức ép phá nát mái nhà, cửa kính. Quá sợ hãi, 8 hộ dân thuê trọ đã lập tức chuyển đi nơi khác ở tạm ngay sau sự việc.

Vụ nổ khiến nhiều nhà dân bị hư hại.
Vụ nổ khiến nhiều nhà dân bị hư hại.

Người dân quanh khu vực phát nổ cho biết, sau tiếng nổ là khói và lửa bốc lên từ lòng đất và tỏa rộng với mùi khét của thuốc nổ.

Vụ nổ đã khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngôi nhà xây kiên cố của bác Trần Đình Định bị rung chuyển, cánh cửa nhà bung ra, đổ xuống nền nhà vỡ nát.

Những người dân sống quanh khu vực phát nổ cho biết, khu vực này trước đây từng liên tiếp xuất hiện các “hố tử thần” gây sụt lún nhà dân.

Trao đổi với PV Dân trí về sự việc, ông Đào Xuân Đan - Chủ tịch UBND TP Hạ Long - cho biết: Sự việc xảy ra khi có một người dân thu gom chất thải, lá cây chất đống để đốt. Vụ nổ khiến một số nhà dân thiệt hại nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận thông tin sự việc, UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Cũng theo ông Đan, khu vực xảy ra vụ nổ trước đây từng có các đối tượng khai thác than thổ phỉ, nay đã bị triệt phá. Rất có thể các đối tượng đã chôn giấu một lượng thuốc nổ gần mặt đất, khi người dân gom rác đốt gây nổ. Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Anh Thế