Nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện, 2 người chết, 5 bị thương

Khoảng 8 giờ sáng nay 3/8, tại nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã xảy ra nổ lớn khiến 2 người tử nạn thương tâm và 5 người bị thương.

Nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện, 2 người chết, 5 bị thương  - 1

Vụ nổ phá sập tường bao giáp ranh với công ty My Sơn

 

Lúc đó, 8 công nhân đang vận chuyển các thùng hóa chất từ kho ra ngoài thì nghe tiếng nổ lớn. Hai công nhân có mặt trong kho chết tại chỗ, gồm anh Minh (SN 1979) và chị Thủy (SN 1982). 5 công nhân khác ở phía ngoài cửa kho bị ngất hoặc bị thương do sức ép của vụ nổ.

 

Vụ nổ khoan thủng bức tường phía sau nhà kho và làm sập tường bao giáp ranh với công ty TNHH My Sơn. Trong bán kính gần 1 km dày đặc khói bụi màu vàng nhạt và có mùi hắc rất khó chịu, hàng giờ sau vẫn chưa hết.

 

Nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện, 2 người chết, 5 bị thương  - 2
Nguyên nhân nổ có thể bắt nguồn từ những hóa chất trong kho nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.

 

Một cán bộ tư vấn giám sát thuộc Viện Năng lượng (Bộ Công thương) cho biết nhiều khả năng nổ do hóa chất trữ trong kho.

 

Cũng theo cán bộ này, trong số hai công nhân thiệt mạng, một người bị nổ gần như mất xác, chỉ còn từ phần ngực trở lên.

 

5 công nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên cấp cứu. 2 người phải nằm lại điều trị là anh Bùi Văn Thắng (SN 1982) và anh Cao Văn Lin (SN 1963, đều ở Thủy Nguyên, Hải Phòng).

 

Nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện, 2 người chết, 5 bị thương  - 3
Một công nhân bị thương đang được điều trị

 

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, công an huyện Thủy Nguyên đang khẩn trương điều tra. 

 

Được biết số công nhân gặp nạn hầu hết là lao động thời vụ, không được đóng bảo hiểm. Trước đó, sáng 17/7, tại nhà máy này cũng xảy ra một vụ nổ khiến 2 công nhân nước ngoài bị thương.

 

Theo K.Nga

 Người lao động