Hải Phòng

Nổ lớn tại nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, 1 người tử vong

(Dân trí) - Trưa ngày hôm nay, 5/8/2011, tại khu vực đóng mới tàu biển thuộc Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng, số 3 đường Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý - Hồng Bàng - TP Hải Phòng xảy ra vụ nổ lớn khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

 
Nổ lớn tại nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, 1 người tử vong - 1
Con tàu vận tải 17.500 tấn, nơi xảy ra vụ nổ lớn khiến 1 người tử vong

Khoảng hơn 10h, khi tổ công nhân sửa máy tàu gồm Nguyễn Văn Thành (SN 1989, trú tại phường Thượng Lý), Trương Đình Thi (SN 1975, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, cùng quận Hồng Bàng), Vũ Văn Viết (SN 1981, trú tại xã Tam Cường), Phạm Ngọc Chiến (SN 1986, trú tại xã An Hoà, cùng huyện Vĩnh Bảo) và Trần Thị Vinh (SN 1986, trú tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng) đang lát sàn buồng máy tàu  vận tải 17.500 tấn thì khu vực két nước và dầu bẩn dưới đáy đuôi tàu bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Văn Thành tử vong (được biết, anh Thành đang công tác tại xí nghiệp sửa chữa và lắp ráp máy tàu thủy, thuộc Công ty CNTT Bạch Đằng từ năm 2009). 4 thợ máy bị thương là Vũ Văn Viết, Trương Đình Thi, Phạm Ngọc Chiến và Trần Thị Vinh đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng.
 
Nổ lớn tại nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, 1 người tử vong - 2
Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ được đưa đi cấp cức tại bệnh viện Việt Tiệp 

Ông Nguyễn Anh Tài, Phó TGĐ phụ trách sản xuất của Công ty CNTT Bạch Đằng cho biết, buồng máy chính nơi xảy ra vụ nổ có diện tích khoảng 100m2.

Được biết, ngay sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 30 triệu đồng và nạn nhân bị thương 5 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Hiện nguyên nhân của vụ nổ đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Anh Thế - Quốc Đô