Thanh Hóa:

Nổ bóng bay, một cháu bé bỏng nặng

(Dân trí) - Vừa nhặt được chùm bóng bay, cậu bé dùng ngay bật lửa ga đốt dây với ý định cắt rời từng quả. Tuy nhiên, do bóng được bơm bằng khí hidro nên khi có lửa đã gây ra tiếng nổ lớn khiến cậu bé bị bỏng nặng.

Nổ bóng bay, một cháu bé bỏng nặng - 1
Cháu Tuấn đang nằm điều trị tại trạm y tế xã Hoằng Thành.
 
Vụ tai nạn hy hữu trên xảy ra khoảng 10h sáng 10/7. Nạn nhân là cháu Đặng Quốc Tuấn (11 tuổi), trú thôn 9, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Theo lời kể của cháu Tuấn, sáng đó, trong lúc đi chơi Tuấn tình cờ nhặt được một chùm bóng bay, trên đó có gắn theo một băng vải dài 1,2m rộng 40cm có đề chữ BIDV.

Do thiếu hiểu biết, Tuấn dùng bật lửa ga với ý định để cắt dây, tách rời từng quả bóng ra nhưng do lửa bén vào một quả bóng kết hợp với khí hidro gây nên tiếng nổ lớn khiến Tuấn bị bỏng nặng cả hai tay.

Ông Lê Ngọc Bảo, Trạm trưởng Trạm y tế Hoằng Thành cho biết, cháu Tuấn được đưa đến đây trong tình trạng hai cánh tay bỏng nặng, bong hết da mặt, tóc bị cháy xém, hiện đang được điều trị bằng bôi thuốc, quấn băng.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Đặng Văn Tiến (bố cháu Tuấn) cũng đã đến làm việc với Chi nhánh BIDV tại Thanh Hóa (BIDVTH) vì cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do BIDVTH gây nên.

Tuy nhiên, BIDVTH không thừa nhận trách nhiệm vì đã thuê Cty CP Dạ Lan tổ chức sự kiện này. Mặc dù vậy, BIDVTH vẫn gửi quà trị giá 1 triệu đồng hỏi thăm cháu Tuấn.

Duy Tuyên