Nổ bình gas, nhiều học sinh tiểu học bị bỏng nặng

Ngày 17/5, bác sĩ Ngô Văn Tiến, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận 5 ca bỏng ở trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).


Các em học sinh bị bỏng được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Các em học sinh bị bỏng được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Vào lúc 14h ngày 17/5, trường Trần Quốc tổ chức thi nấu ăn cho học sinh lớp 5, huy động các em đưa nồi niêu, xoong chảo đến để nấu ăn. Trong khi các em đang nấu nướng thì bình gas mini phát nổ tại lớp 5A2 khiến nhiều học sinh hoảng loạn.


Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn.

Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn.

Cú nổ mạnh kèm theo áp lực hất văng dầu mỡ, xoong nồi khiến 5 em bị bỏng. Các em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Một em học sinh lớp 5A2 cho biết, nghe tiếng nổ lớn các em không biết chuyện gì xảy ra, thấy dầu mỡ hất tung toé, chân trái em này bị bỏng nhẹ.


Một em học sinh bị bỏng nhẹ ở chân.

Một em học sinh bị bỏng nhẹ ở chân.


Học sinh trường tiểu học Trần Quốc Tuấn tại khoa cấp cứu.

Học sinh trường tiểu học Trần Quốc Tuấn tại khoa cấp cứu.

"Thấy con nó bảo lấy chảo, nồi, thớt đưa lên trường để thi nấu ăn. Chúng mới lớp 5 biết gì về nấu ăn đâu. May mắn, con trai tôi chỉ bị bỏng nhẹ ở chân phải”, một phụ huynh bức xúc.

Theo Vũ Long
Tiền Phong