TPHCM:

Nổ bình chữa cháy, một nam thanh niên tử vong

(Dân trí) - Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC quận 9, TPHCM cho biết, nạn nhân là lính nghĩa vụ PCCC đã ra quân; vụ nổ liên quan đến bình chữa cháy và xác định đây là tai nạn lao động.

Chiều 11/10, thi thể anh Phan Văn Duy (23 tuổi, ngụ TPHCM) đã được đưa khỏi căn nhà trọ, đồng thời là điểm kinh doanh thiết bị, bình chữa cháy ở cuối đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 về Trung tâm pháp y TPHCM để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng công an phong toả nghiêm ngặt hiện trường vụ nổ nghi do bơm khí bình chữa cháy.
Lực lượng công an phong toả nghiêm ngặt hiện trường vụ nổ nghi do bơm khí bình chữa cháy.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TPHCM) xác nhận anh Duy từng là lính nghĩa vụ PCCC và đã xuất ngũ từ nhiều tháng nay. Sau khi xuất ngũ, anh Duy thuê nhà trọ ở đầu hẻm 111, cuối đường Quang Trung, phường tăng Nhơn Phú B để kinh doanh bình chữa cháy.

Khoảng 11h30 trưa nay (11/10), có thể trong lúc anh đang nạp khí CO2 vào bình chữa cháy, bình đã phát nổ.

Xe cứu thương đưa thi thể anh Duy rời khỏi hiện trường.
Xe cứu thương đưa thi thể anh Duy rời khỏi hiện trường.

Nhiều người dân đã chạy đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh Duy nằm chết, quần áo bị xé toạc xung quanh có nhiều bình chữa cháy…

Lực lượng công an đã có mặt, phong toả hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động nói trên.

Lê Nhiên