Hà Tĩnh:

“Nín thở” sống bên bãi rác

(Dân trí) - Đủ loại rác thải chất thành đống, xác động vật nằm lăn lóc, ruồi nhặng bu chằng chịt, mùi hôi thối nồng nặc. Bãi rác Đồng Trại Lợn (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang khiến hàng trăm hộ dân “ngạt thở”.

Đã hơn 10 năm nay, bãi rác Đồng Trại Lợn nằm bên mép sông Ngàn Sâu thuộc địa phận xã Gia Phố, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sức khoẻ của hàng trăm hộ dân sống gần khu vực này. Người dân nơi đây gọi bãi rác này là “địa ngục chết”.
 
“Nín thở” sống bên bãi rác - 1
"Địa ngục chết"

Chị Loan, một người dân sống cách bãi rác chừng 100m, tay bế con nhỏ chỉ về bãi rác bức xúc: “Mấy năm trở lại đây, bãi chứa rác Đồng Trại Lợn gây ô nhiễm nặng khiến hàng trăm hộ dân khối 13 và 14 chúng tôi ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Cứ đến bận ăn là ruồi nhặng bu đầy cả mâm cơm. Không chỉ có thế, tình trạng ô nhiễm còn ảnh hưởng đến sức khoẻ và nhất là các cháu nhỏ. Các cháu hay bị đau bụng, tiêu chảy và một số bệnh về đường ruột”.

Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ bãi rác này chính là hàng chục công nhân nhà máy gạch Khang Oanh. Nhà máy gạch này chỉ cách bãi rác chừng vài chục mét. “Có khi bịt đến 2 cái khẩu trang mà vẫn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặng. Nhiều lúc buồn nôn đến phát ói. Khổ nhất là đến bận ăn cơm. Ruồi nhặng quá nhiều nên phải dọn cơm trên giường, mắc màn, bật điện rồi 4 - 5 ngồi chúm lại ăn cơm trong khổ sở. Mùa mưa còn đỡ, mùa nắng thì chịu hết nổi luôn” - một công nhân nhà máy gạch Khang Oanh bất bình.
 
“Nín thở” sống bên bãi rác - 2
Người dân đi qua bãi rác Đồng Trại Lợn dù đã đeo khẩu trang nhưng vẫn ngửi thấy mùi thối bốc nồng nặc

Anh Nguyễn Văn Khởi - Tổ trưởng Tổ dân phố khối 14, thị trấn Hương Khê - cho biết: “Cuộc họp tổ dân phố nào chúng tôi cũng bàn về tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác Đồng Trại Lợn. Sự ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sức khoẻ của hàng trăm hộ dân nơi đây. Qua mỗi cuộc họp chúng tôi đều có những tờ trình, kiến nghị gửi lên UBND thị trấn, UBND huyện và tỉnh nhưng hiện nay vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để nào về tình trạng này. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để mang lại cuộc sống bình yên người dân nơi đây”.

Điều đáng nói, bãi rác Đồng Trại Lợn không chỉ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 300 hộ dân khối 13, 14 thị trấn Hương Khê mà còn ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc bên sông Ngàn Sâu. Vì bãi rác Đồng Trại Lợn nằm bên mép sông Ngàn Sâu lại không có tường xây chắn rác nên khi mưa xuống, nước từ bãi rác sẽ chảy xuống sông Ngàn Sâu làm ô nhiễm đến nguồn nước con sông này.
 
“Nín thở” sống bên bãi rác - 3
Bãi rác Đồng Trại Lợn chỉ cách sông Ngàn Sâu chưa đầy 10 mét.

Ông Nguyễn Kim Tình - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê - cho biết: “Bãi rác Đồng Trại Lợn là bãi rác tạm của thị trấn cũng như huyện Hương Khê. Với diện tích quá nhỏ nhưng hiện nay với mức độ chứa đựng hơn 600 nghìn m3 rác là quá tải, gây ô nhiễm trực tiếp đến môi trường sống của hơn 300 hộ dân khối 13, 14 thị trấn Hương Khê và hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc hai bên bờ sông Ngàn Sâu. Thị trấn đã làm hết sức mình nhưng vẫn không đủ khả năng giải quyết hết bức xúc của người dân. Với nguồn kinh phí eo hẹp chúng tôi cũng chỉ có những biện pháp nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm như: đốt, san lấp, phun hoá chất tiêu độc khử trùng”.

Ông Tình cho biết thêm: “Trong tờ trình gửi Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Hương Khê cuối năm 2010 của UBND thị trấn Hương Khê cũng đã đưa ra kiến nghị: Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện Hương Khê cần có những chủ trương cho dừng ngay việc đổ rác tại bãi rác tạm thời Đồng Trại Lợn; đồng thời triển khai giải phóng mặt bằng, quy hoạch chi tiết bãi rác khu trung tâm trên cơ sở quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt; trong đó đã được xác định địa điểm tại xóm 15, xã Hương Long, huyện Hương Khê với diện tích 3,5ha”.

Đặng Tài - Văn Dũng - Minh Chiến