Những lệnh cấm kỳ quặc trên thế giới

(Dân trí) - Cấm xả bồn cầu ở Thụy Sĩ sau 22h hay cấm được xây lâu đài cát trên bãi biển ở Italy... đều là những lệnh cấm kỳ quặc mà bạn cần biết trước khi đi du lịch tại những nước này.

Không được xây lâu đài cát trên bãi biển Italy

 

Những lệnh cấm kỳ quặc trên thế giới

 

Italy đã ban bố một loạt lệnh cấm khiến người dân và du khách bất ngờ vào năm 2008 với các điều khoản: cấm nằm đọc sách trong công viên, cấm cắt cỏ vào các ngày cuối tuần ở Forti dei Marmi, cấm mặc bikini trên bãi biển Carpi, cấm hôn trong xe ở Eboli và cấm xây lâu đài cát ở bãi biển Eraclea.

 

Cấm xả bồn cầu ở Thụy Sĩ sau 22h

 

Luật lệ khó khăn này đã gây chuyện dở khóc dở cười cho người dân đất nước này khi nó được ban bố. Lệnh cấm khó thực hiện tại nhà dân và khiến các khách sạn tại Thụy Sĩ phải có cách riêng cho bồn cầu khách sạn mình để tránh gây tiếng ồn sau 22h hàng ngày.

 

Cấm ăn sầu riêng ở nơi công cộng

 

Sầu riêng, loại trái cây có mùi khó chịu đối với nhiều người và thường để lại mùi hương rất lâu. Đây là lý do lệnh cấm ăn sầu riêng nơi công cộng hay mang vào khách sạn, mang lên máy bay, lên tàu xe có mặt tại rất nhiều nơi ở các nước châu Á.

 

Cấm thuốc lá nhưng cho phép hút cần sa

 

Luật kỳ lạ này, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2008, ở Hà Lan từng khiến cảnh sát lúng túng khi xử phạt một người đàn ông trộn lẫn hai chất vào cùng một điếu thuốc và hút. Cảnh sát sẽ trừng phạt nặng nếu họ gặp ai đó hút thuốc lá trong quán cà phê hay nhà hàng, nhưng nếu bạn hút cần sa thì không sao.

 

Lệnh cấm hôn chỗ công cộng tại Dubai

 

Với đạo Hồi, việc hôn nhau nơi công cộng là cấm kỵ. Bởi thế, cho dù

 

Với đạo Hồi, việc hôn nhau nơi công cộng là cấm kỵ. Bởi thế, cho dù Dubai của các nước Tiểu vương quốc Ả Rập nổi tiếng với những khách sạn và khu resort sang trọng cùng các bãi biển tuyệt đẹp thu hút hàng triệu khách du lịch từ khắp thế giới, luật lệ cấm hôn nơi công cộng vẫn có hiệu lực.

 

Cấm nhảy nhót tại các câu lạc bộ đêm ở Nhật Bản

 

Nhiều du khách tỏ ra bất ngờ khi biết nhảy nhót tại các câu lạc bộ đêm ở Nhật là bị cấm, nhất là khi đây là một trong những quốc gia có cuộc sống về đêm khá sôi động. Đạo luật này được thông qua vào năm 1948, nhằm "bảo vệ đạo đức xã hội". Chỉ một số địa điểm được cấp phép ở Nhật du khách mới được phép nhảy múa, tuy vậy họ phải chấp hành giờ giới nghiêm không quá nửa đêm.

 

Chạy bộ là bất hợp pháp ở  Burundi

 

Với đạo Hồi, việc hôn nhau nơi công cộng là cấm kỵ. Bởi thế, cho dù

 

Trước đây, tại Burudin từng xảy ra cuộc nội chiến trong nước giữa các đảng phái khiến cho gần 300 nghìn người dân tại đất nước này thiệt mạng. Lúc đó, người dân tại thành phố Bujumbura thường xuyên tổ chức những cuộc chạy bộ vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để giữ gìn sức khỏe. Họ thường tổ chức chạy theo nhóm, vừa chạy vừa trò chuyện bên những con đường hẻm nhỏ giữa chân núi và dòng sông Tanganyika. Cuộc nội chiến này cũng mới chỉ kết thúc vào năm 2005 và từ đó đến nay người dân tại thành phố Bujumbura cũng không còn được chạy bộ tại thành phố này nữa.

 

Phụ nữ chưa chồng cấm nhảy dù tại Mỹ

 

Tại bang Frorida, các nhà lập pháp đã cho ra đời đạo luật nhảy dù lạ lùng: cấm phụ nữ chưa chồng nhảy dù vào ngày chủ nhật. Nếu phụ nữ chưa chồng cố tình nhảy dù sẽ bị bỏ tù vào ngày chủ nhật. Luật lệ khó hiểu này đến nay vẫn không có lời giải thích lý do.

 

Minh Anh (tổng hợp)