Đồng Tháp:

Những lão nông vừa đi thăm đồng vừa canh giữ cột mốc vùng biên

(Dân trí) - Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) của người dân xã Bình Thạnh (thị xã Hồng Ngự) là cánh tay nối dài, đắc lực cho Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ mốc giới, giữ gìn ANTT và phòng chống tội phạm buôn lậu.

Tại huyện đầu nguồn Hồng Ngự, có 2 xã biên giới là Bình Thạnh và xã Tân Hội. Từ 2015, Chính phủ có chỉ thị cần tăng cường công tác bảo vệ đường biên, mốc giới và giữ gìn ANTT khu vực biên giới. Từ chỉ đạo này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp mạnh dạng tổ chức các Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn ANTT rộng khắp các xã biên giới Đồng Tháp.

Mới đây, PV Dân trí có dịp về xã biên giới Bình Thạnh và xã Tân Hội tham dự một buổi họp mặt của Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn ANTT ấp Tân Hòa (xã Tân Hội) mới thấy “cánh tay nối dài” của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồn Bình Thạnh hoạt động hiệu quả và gian nan như thế nào.

Quang cảnh buổi họp mặt của Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự ấp Tân Hội
Quang cảnh buổi họp mặt của Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự ấp Tân Hội

Ông Ngô Văn Nguyễn – Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự ấp Tân Hội cho biết: "Thành viên trong Tổ tự quản đường biên hầu hết là những ông nông dân “về hưu”, tuy nhiên mắt chúng tôi còn sáng... Do vậy, khi đi thăm đồng, giăng câu, thả lưới… đều ngó ngang ngó dọc, thấy những đều gì bất thường hay những đối tượng lạ mặt, khả nghi là báo ngay với các chú bộ đội nắm tình hình".

Còn ông Huỳnh Văn Tấn (SN 1957) nói: "Chúng tôi lớn tuổi nhưng được cái là những người dân sống lâu năm ở địa phương nên ngõ ngách, dân tình thế nào chúng tôi nắm rõ lắm. Chính vì vậy, không ngại nắng mưa, ban đêm… khi có lịch là chúng tôi tháp tùng cùng các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đi tuần tra. Còn vào mùa nước nổi, chúng tôi phải dùng vỏ lãi tuần tra, nhắc nhỏ bà con tránh neo đậu vào cột mốc...".

Từ khi thành lập, Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn ANTT các xã biên giới là cánh tay đắc lực của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp trong công tác bảo vệ cột mốc, phòng chống tội phạm buôn lậu...
Từ khi thành lập, Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn ANTT các xã biên giới là cánh tay đắc lực của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp trong công tác bảo vệ cột mốc, phòng chống tội phạm buôn lậu...

Hiện trên địa bàn xã Bình Thạnh, xã Tân Hội có 03 Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn ANTT, với tổng số trên 92 thành viên. Riêng Tổ tự quản ấp Tân Hội có 30 thành viên, các chú tham gia Tổ tự quản đều trên tinh thần tự nguyện.

Thiếu tá Phùng Đắc Trọng – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bình Thạnh, cho biết: "Các chú trong Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn ANTT là cánh tay nối dài của lực lượng Bộ đội Biên phòng chúng tôi nhiều năm qua. Đặc biệt là khi mùa nước nổi về, các đối tượng xấu, tội phạm buôn lậu giả người hành nghề câu, lưới… hoạt động. Do vậy, chính các chú, con cháu các chú là tai mắt nhạy bén nhất cho lực lượng chúng tôi trong nhiệm vụ bảo vệ biên cương, giữ gìn mốc giới và phòng chống tội phạm buôn lậu".

Các thành viên trong Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự ấp Tân Hội tham gia tuần tra cùng các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồn Bình Thạnh
Các thành viên trong Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự ấp Tân Hội tham gia tuần tra cùng các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồn Bình Thạnh

Hàng tháng, các thành viên Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn ANTT họp mặt một lần, 2- 4 lần cùng bộ đội biên phòng đi tuần tra biên giới (chưa tính lịch đột xuất). Ngoài ra, các chú còn tổ chức thăm hỏi người dân vùng biên, sống gần cột mốc, qua đó phát hiện những trường hợp con em của người dân có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn là giới thiệu cho quỹ “nâng bước em đến trường” do Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động.

Khi mùa nước nổi về, công việc tuần tra, phòng chống buôn lậu của lực lượng chức năng càng khó khăn hơn nhưng nhờ tin báo của quần chúng nhân dân, các lực lượng làm tốt công tác trấn áp loại tội phạm này
Khi mùa nước nổi về, công việc tuần tra, phòng chống buôn lậu của lực lượng chức năng càng khó khăn hơn nhưng nhờ tin báo của quần chúng nhân dân, các lực lượng làm tốt công tác trấn áp loại tội phạm này

Về công tác phòng chống tội phạm buôn lậu vùng biên giới, Thiếu tá Tống Trường Giang – Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Bình Thạnh cho biết: Mỗi khi nước tràn đồng, các đối tượng buôn lậu hoạt động nhiều hơn. Chính vì vậy, thời gian này lực lượng phải tập trung cao nhất trong công tác phòng chống loại tội phạm này. Mặt khác đồn còn xây dựng mối quan hệ mật thiết với người dân, nhất là các lão nông trong Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn ANTT. Nhờ đó, thời gian qua đồn nhận được rất nhiều tin báo có giá trị, kịp thời vây bắt các đối tượng vận chuyển hàng ngàn bao thuốc lá lậu...

Nhiều thành viên trong Tổ tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn ANTT ở địa phương cho biết, để bảo vệ đường biên, mốc giới và phòng chống tội phạm buôn lậu khu vực biên giới, chính quyền các cấp cần tập trung vào việc nâng cao dân trí, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân. Một khi người dân có trình độ dân trí cao, cuộc sống đảm bảo, các đối tượng xấu muốn lợi dụng người dân vận chuyển hàng cấm, gây rối trật tự, phá hoại cột mốc… cũng là chuyện không hề dễ thực hiện.

Nguyễn Hành