Vụ hàng chục người nghèo bị lừa “lao động khổ sai”:

Những lao động bị mất liên lạc đã về quê an toàn

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Kim, Phó công an xã Sơn Thành Đông (Tây Hòa, Phú Yên) vừa cho biết: Công an huyện Lâm Hà đã trực tiếp đưa ba lao động bị mất liên lạc trong vụ hàng chục người nghèo bị lừa “lao động khổ sai” trở về quê an toàn.

Những lao động bị mất liên lạc đã về quê an toàn - 1

Rất nhiều người dân tụ  tập đến nhà các nạn nhân để nghe kể về những ngày bị bắt lao động khổ cực ở Lâm Hà
 
Đó là 3 anh: Trương Ngọc Ái (46 tuổi), Phạm Cườm (33 tuổi) và Trần Châu Mỹ (24 tuổi) - cùng ở thôn Phú Thịnh, Sơn Thành Đông, Tây Hòa, Phú Yên. Các anh là 3 trong số những lao động bị cưỡng bức làm việc tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) và mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày qua.

 

Như Dân trí đã đưa tin, hơn 1 tuần qua ở Phú Yên xôn xao vụ hàng chục lao động bị lừa “bán” sức lao động khổ cực, bị đánh đập, muốn về nhà phải có tiền chuộc thân.

 

Tính đến hiện tại hầu hết các nạn nhân đã được về nhà an toàn sau khi gia đình phải chạy vạy lo tiền chuộc 1,2 triệu/người. Hiện gần 20 lao động ở xã Sơn Thành Đông đều tố cáo đã bị Công ty Minh Nghĩa và các “cò” lừa bán, sau đó bị khống chế làm việc và bị buộc phải nộp tiền thế thân mới được trở về.

 

Ngày 6/12, trao đối qua điện thoại với PV Dân trí, Trưởng công an huyện Lâm Hà, ông Kiều Văn Lân, cho biết: Cơ quan này đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng hành vi lừa đảo của một số công ty tuyển dụng lao động, môi giới việc làm trái phép tại nhiều tỉnh miền Trung. Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) tiếp tục phối hợp với công an các huyện Đông Hòa, Tây Hòa (Phú Yên) xác minh hành vi lừa đảo của một số công ty môi giới việc làm, các “cò” bị người lao động tố cáo đã lừa “bán đứng” họ cho các các vườn cà phê ở Lâm Hà. Lực lượng công an cũng đã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với hàng chục người lao động vừa trở về.

 

Được biết, ngoài Phú Yên, tỉnh Bình Định cũng có hàng chục lao động lâm vào hoàn cảnh tương tự. Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát (Bình Định) - trưởng đoàn cán bộ liên ngành đến Lâm Đồng giải cứu người lao động - ông Lương Văn Ngân cho biết: Ngày 28/11, gần 40 lao động ở xã Cát Hanh (Phù Cát) và 6 lao động ở huyện Phù Mỹ (Hoài Nhơn) được đưa đến Lâm Đồng hái cà phê với mức thỏa thuận từ 2,5 triệu đến 3,5 triệu đồng/tháng. Khi đến nơi mới biết bị lừa, tiền công chỉ được 1 - 1,7 triệu đồng/tháng. Các lao động xin về lại quê nhưng không được chủ rẫy đồng ý, bắt phải đưa cho chủ khoản tiền 1,2 triệu đồng mới được về.

 

Sau khi xác minh sự việc, các cơ quan chức năng huyện Phù Cát đã trực tiếp đến Lâm Đồng can thiệp và giải cứu người lao động vào đêm 4/12.

 

Khánh Hằng