Những kỷ vật đặc biệt gắn bó với cuộc đời cách mạng của Bác Hồ

(Dân trí) - Đó có thể chỉ là khẩu súng Mode, trang phục cải trang, chiếc cốc uống nước, chiếc bát, đôi đũa… Tất cả đều thể hiện tâm trí, hoài bão tình yêu quê hương, đất nước của Người.

Cốc uống nước và bát đũa Bác Hồ từng dùng trong những ngày tháng ở Pác Bó, Cao Bằng.
Cốc uống nước và bát đũa Bác Hồ từng dùng trong những ngày tháng ở Pác Bó, Cao Bằng.

Chiếc kính Bác Hồ vẫn thường dùng lúc còn sinh thời.
Chiếc kính Bác Hồ vẫn thường dùng lúc còn sinh thời.

Đồng hồ của Quốc tế Cứu tế Đỏ tặng Bác Hồ năm 1934.
Đồng hồ của Quốc tế "Cứu tế Đỏ" tặng Bác Hồ năm 1934.


Trong ảnh là khẩu súng Mode, Bác từng tặng đồng chí Thế An đội viên đội bảo vệ cơ quan Đảng ở hang Pác Bó, Cao Bằng 1941.

Trong ảnh là khẩu súng Mode, Bác từng tặng đồng chí Thế An đội viên đội bảo vệ cơ quan Đảng ở hang Pác Bó, Cao Bằng 1941.

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyên đồng bào đi bỏ phiếu, đăng báo Quốc hội số đặc biệt ra ngày 6/1/1946.
Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyên đồng bào đi bỏ phiếu, đăng báo Quốc hội số đặc biệt ra ngày 6/1/1946.

Bộ bàn ghế đá Bác Hồ thường làm việc tại Pác Bó, Cao Bằng năm 1941.
Bộ bàn ghế đá Bác Hồ thường làm việc tại Pác Bó, Cao Bằng năm 1941.


Đôi giày do gia đình luật sư Lô-dơ–bai chuẩn bị cho Bác Hồ cải trang để rời khỏi Hương Cảng tháng 6/1911.

Đôi giày do gia đình luật sư Lô-dơ–bai chuẩn bị cho Bác Hồ cải trang để rời khỏi Hương Cảng tháng 6/1911.


Trang phục do gia đình luật sư Lô-dơ–bai chuẩn bị cho Bác Hồ cải trang để rời khỏi Hương Cảng tháng 6/1911.

Trang phục do gia đình luật sư Lô-dơ–bai chuẩn bị cho Bác Hồ cải trang để rời khỏi Hương Cảng tháng 6/1911.


Tranh vẽ của Bác Hồ trên Báo Người cùng khổ (Le Paria).

Tranh vẽ của Bác Hồ trên Báo Người cùng khổ (Le Paria).


Biển số nhà số 9 ngõ Compoint, Paris, Pháp, nơi Bác Hồ đã sống và hoạt động Cách mạng từ năm 1921 – 1923.

Biển số nhà số 9 ngõ Compoint, Paris, Pháp, nơi Bác Hồ đã sống và hoạt động Cách mạng từ năm 1921 – 1923.


Bản Di chúc viết tay của Bác Hồ.

Bản Di chúc viết tay của Bác Hồ.

Xuân Ngọc