1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những hố sâu như bể bơi có nguy cơ tiếp tục xuất hiện

(Dân trí) - Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Tĩnh vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh này về thực trạng đáng lo ngại của hai hố sâu đột ngột xuất hiện tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê.

Chiều ngày 10/5, PV Dân trí đã có buổi làm việc với Sở TN-MT tỉnh Hà Tĩnh xung quanh hiện tượng sụt đất tại hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thường, xóm Vĩnh Đại, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê.
Ông Phan Văn Bình - Phó Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT Hà Tĩnh) cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sụt lở đất, một đoàn công tác của Sở đã lập tức có mặt tại nơi xảy ra sự cố để tiến hành công tác kiểm tra.
Những hố sâu như bể bơi có nguy cơ tiếp tục xuất hiện - 1
Ông Phan Văn Bình cho rằng, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đáng lo ngại trên được là do hoạt động của nước trong các hang Karst
 

 

Kết quả kiểm tra cho thấy, đất phía sau nhà của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thường xảy ra hiện tượng sụt lún tạo ra 2 hố sâu cách nhà 2,3 mét. Hố 1 có đường kính 6,5 mét, sâu khoảng 7 mét; hố 2 cách hố 1 là 1,5 mét, đường kính 6,5 mét, sâu 7,5 mét. Sau sự cố sụt lún còn xuất hiện nhiều khe nứt rộng 2cm, dài 15 mét chạy bao quanh ngôi nhà, kéo dài đến mương dẫn nước.

Theo ông Bình, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đáng lo ngại trên được là do hoạt động của nước trong các hang Karst, tức là đá vôi bị nước thấm qua tạo thành các hang hốc. Khi các lớp đất cát phía trên gặp mưa lớn bị ngấm nước tụt xuống tạo thành các hố, hang động lớn.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản - Sở TN-MT Hà Tĩnh thì cho hay, đây không phải là sự cố sụt đất đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện Hương Khê. Hiện tượng này đã từng xảy ra ở xã Hương Lâm, cách hai hố sụt vừa xuất hiện vài km. Hiện tượng này rất đáng lo ngại vì ở Hương Khê có một dải đá vôi kéo dài hàng chục km qua địa bàn nhiều xã.
 
Những hố sâu như bể bơi có nguy cơ tiếp tục xuất hiện - 2
Sở TNMT Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ TNMT sớm vào cuộc, tìm nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đáng lo ngại này 
 

 

Cả ông Bình và ông Thành đều nhận định, với kết cấu địa chất phức tạp hiện tượng sụt lún tạo thành hố sâu có nguy cơ tiếp tục xảy ra trên địa bàn huyện Hương Khê. Với thiết bị kỹ thuật và đội ngũ cán bộ của Sở TN-MT Hà Tĩnh hiện nay sẽ không thể đánh giá được thực trạng hoạt động của nước tại các hang Karst. Vì thế làm thế nào để giúp người dân đối phó với hiện tượng trên tránh thiệt hại về người và tài sản đang là một bài toán khó đối với các địa phương.


Để hạn chế thiệt hại do hai hố sâu nói trên gây ra, Sở TN-MT Hà Tĩnh yêu cầu Phòng TN-MT huyên Hương Khê, UBND xã Hương Vĩnh tổ chức rào chắn khu vực nguy hiểm, làm biển báo và tiếp tục theo dõi giám sát sự cố để báo cáo với cơ quan chức năng.

Sở TN-MT cũng đã có báo cáo ở mức khẩn cấp đối với UBND tỉnh, Bộ TN-MT cử cơ quan chuyên môn hỗ trợ khảo sát, nghiên cứu chi tiết, xác định hiện tượng, nguyên nhân, khoanh vùng ảnh hưởng để có biện pháp xử lý tại khu vực có biểu hiện tai biến địa chất nguy hiểm nêu trên.

Văn Dũng - Đặng Tài