1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những hình ảnh sẽ xuất hiện ở đường hoa Nguyễn Huệ 2018

(Dân trí) - Họa sĩ Văn Tòng, người đàm trách thực hiện các tiểu cảnh của Đường hoa Nguyễn Huệ cho biết đã hoàn thành 70% khối lượng công việc, đường hoa đã thành hình, chỉ còn chăm chút các phần hoàn thiện.

Những hình ảnh đầu tiên về đường hoa Nguyễn Huệ 2018

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) được UBND TP HCM chỉ đạo tổ chức thực hiện Đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 13/2/2018 (28 Tháng Chạp) đến ngày 19/2/2018 (Mùng 4 Tết).

Dựa trên nguồn cảm hứng về một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, Đường hoa Nguyễn Huệ 2018 khắc họa một thành phố hiện đại phát triển, hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa trong ngày tết cổ truyền dân tộc.

Khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm khởi đầu Đường hoa được đặc biệt chú trọng, thiết kế, trang trí bằng những chậu mai vàng, những gốc đào đẹp nhất.

Phân đoạn “Mùa xuân thành phố” thể hiện cổng chào Đường hoa thành ba cụm riêng biệt. Linh vật Mậu Tuấn 2018 với chiều cao trung bình 2m.

Cụm linh vật bên tay trái cổng Đường hoa được khắc họa lấy cảm hứng từ chú chó Phú Quốc. Các chú chó đều trong tư thế đang chuyển động, đầu ngẩng cao, dáng chạy dũng mãnh.

Cụm linh vật bên tay trái cổng Đường hoa được khắc họa lấy cảm hứng từ chú chó Phú Quốc. Các chú chó đều trong tư thế đang chuyển động, đầu ngẩng cao, dáng chạy dũng mãnh.

Đảo gia đình linh vật bên phải mang ý nghĩa sum vầy với hình ảnh những chú chó quen thuộc được nuôi dưỡng trong gia đình, nhanh nhẹn, thân thiện và hiền lành.

Đảo gia đình linh vật bên phải mang ý nghĩa sum vầy với hình ảnh những chú chó quen thuộc được nuôi dưỡng trong gia đình, nhanh nhẹn, thân thiện và hiền lành.

Hình mẫu chú chó của họa sĩ

Hình mẫu chú chó của họa sĩ

Cổng chính Đường hoa vẫn theo cách bố cục quen thuộc của nhiều năm với hình ảnh linh vật Mậu Tuất 2018 là một gia đình chú chó hạnh phúc cùng nhau chào đón sự khởi đầu mới, một mùa xuân mới đang về.


Năm Dậu thì có tiếng gáy của gà, năm 2018 không có tiếng sủa của linh vật nhưng lại thiết kế cho linh vật chuyển động lắc đầu, ngoáy đuôi… nhưng truyền tải thông điệp của sự tươi mới, năng động.

Năm Dậu thì có tiếng gáy của gà, năm 2018 không có tiếng sủa của linh vật nhưng lại thiết kế cho linh vật chuyển động lắc đầu, ngoáy đuôi… nhưng truyền tải thông điệp của sự tươi mới, năng động.

Đại cảnh “Xuân reo vui” được bố trí tiếp nối sau những chiếc thuyền cách điệu chở những  chậu cúc vàng óng ánh, to tròn tượng trưng cho sắc vàng rực của những cánh đồng lúa chắc hạt căng tròn hứa hẹn mùa bội thu trong năm mới.

Nối tiếp là Đại cảnh “Lộc xuân” bao gồm kết cấu tròn nhiều tầng cao thấp, giỏ hoa và đồng tiền bằng nứa kết hợp với nhau tạo thành tháp đỡ hoa, xung quanh là đàn bướm. Đại cảnh “Xuân reo vui” được bố trí tiếp nối sau những chiếc thuyền cách điệu chở những chậu cúc vàng óng ánh, to tròn tượng trưng cho sắc vàng rực của những cánh đồng lúa chắc hạt căng tròn hứa hẹn mùa bội thu trong năm mới.

Đại dương huyền bí với đại cảnh “Xuân trù phú” là các mẻ lưới đầy tôm cá, thành quả của ngư dân sau những ngày đánh bắt xa bờ.

Đại dương huyền bí với đại cảnh “Xuân trù phú” là các mẻ lưới đầy tôm cá, thành quả của ngư dân sau những ngày đánh bắt xa bờ.

Những thanh sắt uốn lượn mềm mại làm điểm tựa nâng đỡ tấm lưới nặng trĩu tôm cá, những chú cá khổng lồ bằng chất liệu gốm mosaic tạo ánh màu, uốn mình, quẩy đuôi rẽ nước.

Những thanh sắt uốn lượn mềm mại làm điểm tựa nâng đỡ tấm lưới nặng trĩu tôm cá, những chú cá khổng lồ bằng chất liệu gốm mosaic tạo ánh màu, uốn mình, quẫy đuôi rẽ nước.

Dịp Tết năm nay lại một lần nữa trùng với Ngày Lễ tình nhân và Ban tổ chức vẫn không quên dành tặng lời chúc cho tất cả cặp đôi đang yêu.

Dịp Tết năm nay lại một lần nữa trùng với Ngày Lễ tình nhân và Ban tổ chức vẫn không quên dành tặng lời chúc cho tất cả cặp đôi đang yêu.

Năm nay, các em thiếu nhi chắc chắn cũng sẽ rất vui khi biết Ban tổ chức Đường hoa luôn tạo sân chơi, một đại cảnh dành riêng cho mình - đại cảnh “Xuân trẻ thơ” với đoàn tàu gỗ chạy trên vùng đồi núi trùng điệp.

Năm nay, các em thiếu nhi chắc chắn cũng sẽ rất vui khi biết Ban tổ chức Đường hoa luôn tạo sân chơi, một đại cảnh dành riêng cho mình - đại cảnh “Xuân trẻ thơ” với đoàn tàu gỗ chạy trên vùng đồi núi trùng điệp.

Ngay vị trí giao lộ Tôn Thất Thiệp - Nguyễn Huệ là hình ảnh những chú chó  kết hợp với ánh sáng nghệ thuật tạo nên không gian ánh sáng thẩm mỹ vào ban đêm.

Ngay vị trí giao lộ Tôn Thất Thiệp - Nguyễn Huệ là hình ảnh những chú chó kết hợp với ánh sáng nghệ thuật tạo nên không gian ánh sáng thẩm mỹ vào ban đêm.

Tất cả đều minh họa cho TPHCM, một thành phố đang không ngừng thể hiện vai trò xứng đáng là đầu tàu, là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của Việt Nam và không ngừng vươn cao sánh cùng các đô thị phát triển trong khu vực.

Tất cả đều minh họa cho TPHCM, một thành phố đang không ngừng thể hiện vai trò xứng đáng là đầu tàu, là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của Việt Nam và không ngừng vươn cao sánh cùng các đô thị phát triển trong khu vực.

Họa sĩ Văn Tòng đang chà nhám cho linh vật

Họa sĩ Văn Tòng đang chà nhám cho linh vật

Ông Trần Hùng Việt, TGĐ Saigontourist cho biết: Đường hoa năm nay tiếp tục ứng dụng công nghệ chụp hình thực tế ảo như năm 2017 nhưng được bổ sung nhiều tính năng mới như: chức năng quay video ngắn, nâng cao chất lượng hình ảnh, tăng cường tính năng chia sẻ trực tiếp, trải nghiệm thực tế ảo.

Ông Đặng Hùng Việt, TGĐ Saigontourist cho biết: "Đường hoa năm nay tiếp tục ứng dụng công nghệ chụp hình thực tế ảo như năm 2017 nhưng được bổ sung nhiều tính năng mới như: chức năng quay video ngắn, nâng cao chất lượng hình ảnh, tăng cường tính năng chia sẻ trực tiếp, trải nghiệm thực tế ảo".

19

Những hình ảnh sẽ xuất hiện ở đường hoa Nguyễn Huệ 2018 - 15

Những hình ảnh sẽ xuất hiện ở đường hoa Nguyễn Huệ 2018 - 16

Phạm Nguyễn