Hà Nội:

Những hiện tượng lạ gần một phòng chụp X-quang

(Dân trí) - Công an Hà Nội vừa nhận được nguồn tin quần chúng về một số hiện tượng lạ xảy ra quanh khu vực Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội như: cây thiếu xanh tốt, động vật chết không rõ nguyên nhân…

Đúng 9 giờ sáng nay, 26/6, đội 3 Phòng Cảnh sát môi trường - CA TP Hà Nội phối hợp với thanh tra Sở Khoa học - Công nghệ đã bất ngờ kiểm tra một phòng khám đa khoa tại 70 Nguyễn Chí Thanh và phát hiện cơ sở này kinh doanh không giấy phép.

Điều đáng nói, ngoài việc không xuất trình được giấy phép kinh doanh, cơ sở này còn sở hữu một phòng chụp X-quang tận dụng từ một nhà để xe cũ nằm trong khuôn viên Trung tâm Y tế dự phòng thành phố. Bước đầu đánh giá, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng khó hiểu kể trên.

Khoảng 9 giờ 15 phút, lực lượng chức năng đề nghị được phá khóa phòng chụp X-quang này. Trong cuốn sổ theo dõi công việc có ghi rõ phòng chụp hoạt động từ ngày 1/2/2008 với các công việc từ chụp xương, phổi, đến chụp răng…

Theo thanh tra Sở KH-CN, những sai phạm thể hiện ở chỗ: khu vực để máy chụp phải có diện tích tối thiểu 14m2 trở lên; máy chụp X-quang cho những chuyên khoa như răng phải đảm bảo che chắn, người bệnh phải mặc áo chì nếu không sẽ tạo nên bức xạ; người vận hành máy chụp phải có bằng chứng nhận và phải là người của trung tâm (người vận hành máy ở đây là y sĩ Nguyễn Anh Đông, là người của Bệnh viện đa khoa Tràng An).

Được biết Phòng khám đa khoa tại 70 Nguyễn Chí Thanh là sự hợp tác giữa Trung tâm Y tế dự phòng và Công ty Cổ phần thiết bị điện tử - điện lạnh Hà Nội do Thạc sỹ Lê Minh Long làm giám đốc. Với những vi phạm được xác định trong Đ10 Pháp lệnh an toàn bức xạ, trước mắt phòng khám đa khoa này sẽ bị đóng cửa tạm thời, chờ xin cấp phép; đồng thời sẽ bị phạt từ 5-15 triệu đồng.

Phúc Hưng