1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhức nhối tội phạm ngoại buôn bán ma túy

(Dân trí) - Tình hình mua bán trái phép ma túy có dấu hiệu phức tạp hơn, nhất là ở khu vực biên giới. Sau một thời gian chững lại do bị trấn áp mạnh, tội phạm ma túy liên quan đến người gốc Phi trở lại với thủ đoạn cũ nhưng thay đổi cách ẩn náu.

Nhức nhối tội phạm ngoại

Tình trạng tội phạm người nước ngoài tham gia vận chuyển, mua bán trái phép ma túy tổng hợp có dấu hiệu phức tạp hơn đặc biệt là tại khu vực giáp biên với các nước bạn. Các đối tượng nước ngoài (có rất nhiều đối tượng là Việt kiều) tập kết ma túy bên kia biên giới, móc nối với các đối tượng người Việt tìm cơ hội đưa ma túy tổng hợp vào nội địa.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2009, lực lượng nghiệp vụ thuốc Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17) bắt giữ tại Lạng Sơn một đối tượng vận chuyện 394,13g heroin giấu trong dép. Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT bắt 10 đối tượng trong đó có 8 người gốc Phi, 2 người Việt Nam. Cầm đầu đường dây này là David Ete người Nigeria. Các chân rết của David Ete thường là những phụ nữ đến từ vùng Tây Á, Nam Á.

Tháng 7/2009, C17 tiếp tục triệt phá thêm 3 đường dây mua bán ma túy, bắt giữ 5 đối tượng người Nigieria, thu giữ hơn 1 kg heroin. Thủ đoạn của các đối tượng trong các chuyên án này là giấu ma túy dưới đế dép, trong quyển tự điển ngoại ngữ. Cũng trong năm 2009, lực lượng nghiệp vụ chống ma túy cũng phát hiện đường dây vận chuyển ma túy liên quan đến một số đối tượng người Philipin. Tang vật thu giữ trong vụ án này là 847,2g heroin.

Trong khi đó, cuộc đấu tranh chống tội phạm vận chuyển, buôn bán ma tuý trên biển Đông cũng chưa khi nào “hạ nhiệt”. Việt Nam có lợi thế về biển, với vị trí chiến lược nằm trên tuyến giao thông đường biển quốc tế quan trọng nhất thế giới. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến tàu quốc tế qua lại hải phận Việt Nam, hầu hết trong số đó là các loại tàu cỡ lớn, tải trọng lên tới vài trăm nghìn tấn có sức chứa hàng trăm container. Và nếu có ma tuý, cũng là chỉ là 1 trong số hàng nghìn container như thế qua lại mỗi ngày.

Đó là chưa kể, tội phạm ma tuý quốc tế có trăm nghìn phương kế nhằm qua mặt lực lượng nghiệp vụ. Trong bối cảnh phức tạp đó, việc đấu tranh chống tội phạm ma tuý gặp phải rất nhiều khó khăn. Việc truy đuổi các tàu chứa ma tuý cũng rất nan giải bởi khó khăn về thiết bị, kỹ thuật trong khi các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma tuý luôn được trang bị tốt và chỉ cần cho tàu "lọt" vào hải phận quốc tế là an toàn...

Nhức nhối tội phạm ngoại buôn bán ma túy - 1

Những kiện hàng chứa ma túy được phát hiện trong một container (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống tội phạm cho biết: sau một thời gian chững lại do bị các cơ quan chức năng trấn áp mạnh, tội phạm ma túy liên quan đến người gốc Phi tiếp tục hoạt động trở lại với thủ đoạn hoạt động như cũ nhưng thay đổi phương thức ẩn náu để tránh sự theo dõi, quản lý, phát hiện của cơ quan chức năng. Ban ngày, các đối tượng dạt về các vùng ven các thành phố lớn, các tỉnh lân cận (Vũng Tàu, Bình Dương...) và ban đêm thì quay trở lại TP Hồ Chí Minh để hoạt động phạt tội ma túy. Ngày 9/12/2009, C17 đã phá một đường dây ma túy mới hình thành theo dạng trên, thu 1 kg heroin.

Trao đổi với báo chí trong cuộc họp báo mới đây, trung tướng Phạm Quý Ngọ cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn Tây Bắc và phụ cận nhằm tập trung lực lượng điều tra, khám phá các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới. Cùng với đó là tập trung đẩy nhanh tiến độ và điều tra mở rộng các vụ án lớn đã khám phá trong thời gian gần đây (Vụ Vũ Thị Hạnh, vụ Trần Lê Quang, Nguyễn Anh Thắng, vụ Nguyễn Thị Phước và đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy...), các vụ phạm tội về ma túy có liên quan đến người gốc châu Phi (vụ David Ete, vụ Chidike Ben Chilme, vụ OZOGU JOHN, vụ Raquel Malay Ramos).

Tấn công mạnh tội phạm ma túy

Mặc dù đã tập trung đấu tranh quyết liệt, phát hiện và điều tra xử lý nghiêm nhiều đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật, tuy nhiên, theo quy luật hàng năm càng gần dịp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tính chất nghiêm trọng.

Từ đầu tháng 12 đến nay, cơ quan công an trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ 1.359 vụ, 2.043 đối tượng liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy; thu giữ 20,1 kg heroin, 2,2 kg thuốc phiện, 40,9 kg cần sa tươi, 3,28 kg cần sa khô, 640 gam và 6.326 viên ma túy tổng hợp cùng rất nhiều tang vật liên quan, trong đó có nhiều vụ buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Điển hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang 3 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy cùng trú tại Yên Phong (Bắc Ninh), thu 14 bánh heroin. Công an tỉnh Cao Bằng bắt 2 đối tượng, thu 4 bánh heroin (1,395 kg) và nhiều tang vật liên quan. Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Lưu Văn Tuấn ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vận chuyển trái phép 2 bánh heroin, đối tượng khai đã vận chuyển 3 bánh heroin từ Bắc Giang lên Lạng Sơn tiêu thụ, đồng thời bắt thêm 3 đối tượng khác, thu 3 bánh heroin.

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt 2 vụ, 5 đối tượng trú tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh thu trên 3000 viên ma túy tổng hợp các loại. Công an TP Hà Nội kiểm tra quán karaoke 58 Thái Hà (Đống Đa) phát hiện, bắt quả tang 35 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, thu 9 gói ketamin, 27 viên ma túy tổng hợp, 5 điều cần sa và nhiều vật chứng khác; kiểm tra khách sạn Vườn Thiên Phú (Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) phát hiện 7 đối tượng tàng trữ trái phép 3,5 gam ma túy tổng hợp, 16,78 gam cần sa và 2 khẩu súng tự tạo dạng colt, bên trong có 12 viên đạn, khám xét khẩn cấp nơi ở của 1 đối tượng thu thêm 1 khẩu súng tự tạo và nhiều tang vật liên quan.

Thời điểm gần Tết, tình trạng thanh niên tụ tập, tổ chức sử dụng ma túy trong các nhà nghỉ, vũ trường tái diễn phức tạp ở các thành phố lớn. Công an TP Hà Nội liên tiếp phá  vụ tại quán karoke 58 Thái Hà (Đống Đa) và khách sạn Vườn Thiên Phú (Long Biên), phát hiện 2 nhóm 42 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy thu 9 gói ketamin, 3,479 gam và 27 viên ma túy tổng hợp, 5 điếu, 16,78 gam cần sa, 2 khẩu súng tự tạo bên trong có 12 viên đạn; khám xét khẩn cấp nơi ở của 1 đối tượng thu thêm 1 khẩu súng tự tạo và nhiều tang vật liên quan khác.

Để chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tạo điều kiện để nhân dân đón tết Canh Dần 2010 bình yên, lãnh đạo Bộ công an đã chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm đã có kế hoạch đồng loạt ra quân. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường phát hiện, lập án đấu tranh khám phá các tổ chức, đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, hàng không, cảng biển. Tấn công triệt phá các tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy trá hình trong các vũ trường, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ.

Phúc Hưng