Hải Phòng:

Nhóm thanh niên vác súng đi cướp sới bạc

(Dân trí) - Nghe tin bạn mình bị lột sạch tại một sới bạc, Nguyễn Công Ái đã rủ thêm đồng bọn, mang theo súng bắn đạn hoa cải đến cướp.

Cơ quan CSĐT Công an quận An Dương (Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy lùng đối tượng bỏ trốn trong ổ nhóm dùng súng bắn đạn hoa cải cướp sới bạc.
 
Theo tài liệu từ cơ quan công an, Nguyễn Công Ái (SN 1987, ở Hải Phòng) nghe tin có bạn bị lột sạch túi trên sới bạc tại thôn Nông Xá (xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) đã liên hệ với các đối tượng khác bàn kế hoạch cướp sới bạc. Các đối tượng được làm rõ gồm Trần Trung Nhất (SN 1988), Trần Trung Trọng (SN 1992), đều ở Hải Phòng và Phạm Tiến Chung (SN 1988, ở Nam Định).

Để thực hiện, Ái đã mượn khẩu súng bắn đạn hoa cải của Trần Trung Nhất. Sau đó, Ái cùng Trần Trung Trọng và Phạm Tiến Chung cùng đi trên một xe máy đến chiếu bạc qua lại vật vờ để xem xét, nghe ngóng tình hình.

Khi thấy một con bạc là Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, ở xã Tân Tiến, An Dương) vào sới với một sấp tiền trong tay, Trọng bất ngờ giật cướp số tiền gần 13 triệu đồng của Thắng, đồng thời phá nát các dụng cụ đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa.
 
Các con bạc nổi xung nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thất kinh khi thấy Phạm Tiến Chung tay lăm lăm khẩu súng chĩa thẳng vào chiếu bạc, sẵn sàng nhả đạn. Các con bạc thấy vậy táo tác chạy thoát thân khỏi sới.

Sau vụ cướp, cả nhóm bình thản về trả khẩu súng cho Nhất rồi chia nhau tiền vừa cướp. Ái nhận 5 triệu đồng, Chung từ chối nhận tiền. Số còn lại Trọng nhận cả rồi chia nhau bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 11/8, CAQ An Dương đã truy bắt thành công 3 đối tượng Trần Trung Nhất, Trần Trung Trọng. Riêng đối tượng Nguyễn Công Ái vẫn đang bỏ trốn đã bị cơ quan CSĐT Công an quận An Dương ra lệnh truy nã.

Anh Thế - Quốc Đô