1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nhóm thanh niên đánh chết người vì "ngứa mắt"

(Dân trí) - Hôm nay 11/6, Thượng tá Lê Xuân Điệp, trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đã tạm thời bắt 6 thanh niên gây ra vụ đánh chết người vào ngày 6/6 vừa qua.

Theo đó, 6 đối tượng nêu trên bị bắt vào tối ngày 10/6 gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1991), Nguyễn Văn Quân (SN 1992), Nguyễn Sỹ Huy (SN 1988), Nguyễn Sỹ Lưu (SN 1992), Nguyễn Sỹ Hải (SN 1991) và Nguyễn Hữu Dũng (SN 1987), dều trú xóm 1, xã Trung Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Trước đó, vào ngày 6/6, nhóm thanh niên nói trên đứng chơi tại một ngã 3 đường liên thôn, thấy anh Phan Thế Thu (SN 1972, trú cùng xã Trung Thành) đang chở vợ đi công tác. Nhóm thanh niên này thấy... ngứa mắt đã chặn xe vợ chồng anh Thu lại rồi Dũng và Huy nhảy vào đánh tới tấp mặc cho vợ anh Thu ra sức van xin.

Các đối tượng còn lại cũng dùng đá, đất đứng ngoài ném thẳng vào người anh Thu làm anh gục tại chỗ. Thấy thế, 6 thanh niên này bỏ chạy, còn anh Thu được người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Yên Thành. Tại đây, các bác sỹ cho biết anh Thu bị chấn thương sọ não và phải chuyển vào bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Sau 3 ngày điều trị, do bị chấn thương sọ não quá nặng nên đến 6h sáng ngày 9/6, anh Thu đã chết tại BV đa khoa Nghệ An.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Xuân Điệp, trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết, sau khi hay tin anh Thu chết vì bị đánh chấn thương sọ não, ngay lập tức lực lượng công an huyện đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng nêu trên để phục vụ công tác điều tra. Trong vụ việc này, một số đối tượng đứng ngoài ném đất, đá phạm vào tội tòng phạm nên chúng tôi tiến hành tạm giam 6 đối tượng nêu trên tiếp tục điều tra.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy