Nhóm lâm tặc triệt hạ 3 cây sưa đã “chuồn” khỏi rừng?

(Dân trí) - Cảnh hàng trăm người kéo vào rừng mót gỗ sưa, các băng nhóm giang hồ dùng hung khí cướp gỗ sưa... ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đang tạm lắng lại. Nhóm lâm tặc vừa triệt hạ 3 cây sưa cổ thụ cũng đang tìm đường tẩu thoát…<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1969/Lam-tac-triet-ha-3-cay-sua-co-thu.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Lâm tặc triệt hạ 3 cây sưa cổ thụ</b></a>

Rút quân để đảm báo tính mạng

Có mặt ở “vương quốc gỗ sưa” sau hơn hai tuần rộ lên thông tin nhóm lâm tặc ở Phúc Trạch trúng 3 cây sưa trăm tỉ ở khu vực Hung Trí, thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, khung cảnh ở đây những ngày này đã trở nên yên bình hơn. Không còn cảnh từng đoàn người ùn ùn kéo nhau vào rừng đi mót gỗ sưa. Thay vào đó là cảnh tấp nập ở các khu chợ, quán xá…

Nhóm lâm tặc triệt hạ 3 cây sưa đã “chuồn” khỏi rừng?

Ghé vào một quán nước ở Tróoc (trung tâm xã Phúc Trạch) chúng tôi bắt gặp một nhóm thanh niên mặt mũi bặm trợn, trên người xăm trổ đầy mình đang bàn tán vấn đề nóng - gỗ sưa. Anh bạn nhân mối ghé tai nói nhỏ: Đó là nhóm sơn tràng địa phương mới trở về từ rừng. Những ngày qua tình hình an ninh ở trong rừng rất nguy hiểm nên hầu hết người dân đi mót gỗ sưa và những người gùi gỗ thuê đã tìm cách tẩu tán về nhà để đảm toàn tính mạng.

Các băng nhóm giang hồ cũng đang dần rút quân ra khỏi rừng vì không còn nhiều “hàng” để cướp. Hiện ở trong rừng chỉ còn khoảng chục người vẫn cố nán lại với hy vọng tìm thấy một ít rễ sưa còn sót.

Nhóm lâm tặc triệt hạ 3 cây sưa đã “chuồn” khỏi rừng?
Hiện nay hầu hết người dân, những người gùi gỗ thuê, các băng nhóm giang hồ và nhóm lâm tặc vừa triệt hạ 3 cây sưa cổ thụ đã rút khỏi rừng

Cũng theo nhân mối, đối tượng rút khỏi rừng đầu tiên là những người dân đi mót gỗ sưa và các sơn tràng đi gùi thuê, vì họ sợ bị cướp. Theo một nguồn tin riêng của Dân trí, sau khi tẩu tán hết số gỗ sưa (biếu, bán lẻ, thu giấu, bị cướp...), nhóm lâm tặc 11 người vừa triệt hạ 3 cây sưa trăm tỉ đã rút quân ra khỏi rừng cách đây mấy ngày.

Trao đổi về việc này với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cũng cho biết, hiện cả 11 người trong danh sách được cho là đã đốn 3 cây sưa cổ thụ ở khu vực Hung Trí, thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đều không có mặt tại địa phương.

Nhiều thông tin cho rằng một vài người trong nhóm này đã vượt biên ra nước ngoài (?)

Nhóm lâm tặc triệt hạ 3 cây sưa đã “chuồn” khỏi rừng?
Ngôi nhà của 1 trong số 11 lâm tặc vừa đốn hạ 3 cây sưa cổ thụ trăm tỉ những ngày qua luôn đóng cửa

Phát hiện nhiều vũ khí nóng trong rừng

Mới đây, trong quá trình kiểm tra, rà soát tại hiện trường quanh khu vực 3 cây sưa bị chặt hạ, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 2 khẩu súng AK và 10 viên đạn được giấu trong hốc đá. Cách số vũ khí nóng nói trên chừng 30m, các kiểm lâm viên phát hiện một nhóm người lạ mặt (được cho là nhóm giang hồ vào rừng cướp gỗ sưa) đang mắc võng nằm. Tuy nhiên nhóm người này không thừa nhận đó là súng, đạn của mình.

Nhóm lâm tặc triệt hạ 3 cây sưa đã “chuồn” khỏi rừng?
Những điểm được cho là vị trí ẩn nấp của các nhóm giang hồ

Trước đó, đêm 26, rạng sáng 27/4, có khoảng 150 người dân và nhóm giang hồ dùng hung khí khống chế tổ kiểm lâm ở Vực Trô để tẩu tán “hàng” ra ngoài. Trong quá trình vây bắt, lực lượng kiểm lâm phát hiện một gùi bằng bao tải, trong đó có 18 viên đạn AK chưa nổ của nhóm lâm tặc và giang hồ đã bỏ lại.

tình hình an ninh ở trong rừng di sản những ngày qua đã “hạ nhiệt”, nhưng Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đã điều động 40 kiểm lâm viên được trang bị công cụ hỗ trợ, hành quân vào rừng để truy đuổi cửu vạn gùi gỗ sưa cũng như các băng nhóm giang hồ; truy tìm số gỗ sưa mà nhóm lâm tặc còn cất giấu trong rừng, đồng thời ngặn chặn không để người dân vào mót sưa, nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Trao đổi với PV Dân trí trước thông tin nhóm lâm tặc triệt hạ 3 cây sưa cổ thụ đã tẩu thoát, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho hay các cơ quan chức năng đang ráo riết phong tỏa, truy tìm tung tích 11 đối tượng này để có cơ sở sớm khởi tố vụ án. 

PV