Hà Tĩnh:

Nhóm lâm tặc quậy tưng trạm kiểm lâm lĩnh án

(Dân trí) - Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án nhóm lâm tặc quậy tưng trạm kiểm lâm để tẩu tán gỗ lậu hôm 9/1/2010.

Như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 14h30 chiều 9/1/2010, sau khi nhận được thông tin chiếc xe ben BKS 38H-9619 chở gỗ lậu từ địa bàn xã Hương Trạch về xã Lộc Yên theo Quốc lộ 15A, Đội Kiểm lâm Cơ động Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp Trạm Kiểm lâm Phúc Trạch tổ chức lực lượng đón bắt.
 
Ngay khi tiếp cận được chiếc xe trên, lực lượng kiểm lâm đã yêu cầu tài xế lái xe về Trạm kiểm lâm Phúc Trạch để xử lý. Số gỗ trên xe khoảng 4,5m3 gỗ xẻ từ nhóm 3 đến nhóm 6 không có dấu búa kiểm lâm, không có giấy tờ hợp pháp.
 
Trong lúc kiểm lâm đang lập biên bản, khoảng 15 - 16 đối tượng lạ mặt đã chui qua hàng rào vào Trạm, dùng dao, gậy khống chế lực lượng kiểm lâm và lấy búa đập phá khoá, đập cửa cổng để xe tẩu thoát.
 
Lúc đó tài xế có tên là Phan Giáp (xóm 1 - xã Lộc Yên) nhận lệnh của chủ xe gỗ là Lê Văn Hướng leo lên xe chở gỗ lậu đang bị tạm giữ nổ máy vù ga, đâm sầm vào cánh cổng sắt, hai cột cổng xây bằng gạch và 6 mét tường rào. Cổng trạm bị đổ, tất cả các đối tượng đánh xe tẩu thoát.
 
Nhóm lâm tặc quậy tưng trạm kiểm lâm lĩnh án - 1
Trạm kiểm lâm Phúc Trạch nơi bị lâm tặc đã quậy phá tưng bừng
 
Vụ quậy phá trên của lâm tặc khiến Hạt kiểm lâm Hương Khê thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Hạt Kiểm lâm huyện này đã có báo báo cáo gửi lãnh đạo huyện Hương Khê và Chi cục kiểm lâm tỉnh, đồng thời đề nghị cơ quan điều tra công an huyện khẩn trương vào cuộc.
 
Công tác vận động gia đình đưa 2 đối tượng Giáp và Hướng ra đầu thú được cơ quan điều tra vận dụng triệt để. Một tuần sau vụ việc xảy ra, Giáp và Hướng đã đến Công an huyện Hương Khê đầu thú.
 
Ngày 17/6/2010, TAND huyện Hương Khê đã mở phiên toà xét xử công khai 2 bị cáo Phan Giáp và Lê Văn Hướng về 2 tội danh “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Chống người thi hành công vụ” còn những đồng phạm trực tiếp gây rối có tổ chức cùng với Hướng và Giáp lại không được Viện và toà nhắc đến.
 
Nhóm lâm tặc quậy tưng trạm kiểm lâm lĩnh án - 2
Hai đối tượng Phan Giáp và Lê Văn Hướng hầu toà
 
Điều đáng nói là sau khi nghị án, HĐXX bất ngờ hoãn tuyên án do không thống nhất được khung hình phạt. Chủ toạ phiên toà Nguyễn Trọng Hùng vẫn giữ nguyên ý kiến của mình bằng hình thức tuyên phạt tù giam 36 tháng đối với 2 bị cáo Giáp và Hướng, còn HĐXX thì chỉ đưa ra quyết định phạt án treo 54 tháng đối với 2 bị cáo.
 
5 ngày sau, HĐXX TAND huyện Hương Khê mới triệu tập các đương sự trở lại nghe tuyên án. Theo đó, Phan Giáp nhận mức án 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, 12 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 48 tháng; Lê Văn Hướng nhận 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, 12 tháng về cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 60 tháng.
 
Những người có mặt tại toà đều thất vọng vì TAND huyện Hương Khê quá nương tay với lâm tặc.
 
Hà Phương