1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều vùng ở Phú Yên đang ngập nặng, dự kiến tối nay xả lũ

(Dân trí) - Trưa 1/11, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Đồng Xuân, Tuy An (Phú Yên) có mưa to, nước sông Kỳ Lộ dâng cao, tuyến đường ĐT 641 (từ huyện Tuy An đến huyện Đồng Xuân) ngập sâu trong nước, 11 xã, thị trấn của huyện Đồng Xuân bị cô lập hoàn toàn.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng bị cô lập.

Tại huyện Tuy An, nước sông dâng cao làm cho tuyến đường từ ĐT 641 đi các xã An Nghiệp, An Định (huyện Tuy An) ngập sâu trong nước, người dân không thể qua lại được.

Tại thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân), nước sông Kỳ Lộ dâng cao làm ngập cầu La Hai trên 1,5m; cầu sông Cây Sung nằm trên tuyến đường ĐT 642, đoạn qua xã Xuân Sơn Bắc nước ngập trên 2m. Nước lũ đã cắt đứt tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) đi xuống xã Xuân Thọ 2 (TX Sông Cầu).

Nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu hơn 0,5 m
Nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu hơn 0,5 m

Theo báo cáo sơ bộ đến nay, tại 2 huyện Đồng Xuân, Tuy An, hàng trăm ngôi nhà bị nước lũ bao vây, ngập sâu trong nước.

Ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, nước sông Kỳ Lộ đã vượt báo động 2 trên 1m; xã Xuân Sơn Bắc và xã vùng cao Phú Mỡ bị chia cắt, hiện không đi lại được.

Biển báo cấm qua lại tại những nơi ngập sâu tại huyện Đồng Xuân
Biển báo cấm qua lại tại những nơi ngập sâu tại huyện Đồng Xuân

Ông Lưu Minh Tâm, Đội trưởng Đội đường bộ 641, 644 (Công ty TNHH một thành viên Quản lý và xây dựng đường bộ Phú Yên) cho biết: “Hiện nay, nước sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao, vì vậy người đi đường nên cẩn trọng, nhất là đi trên tuyến ĐT647, từ xã Xuân Phước đi Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), có rất nhiều tràn thoát lũ qua đường thường xuyên bị ngập nước.


Người dân huyện Tuy An đã phải dùng đến ghe để di chuyển

Người dân huyện Tuy An đã phải dùng đến ghe để di chuyển

Dự kiến, chiều tối hôm nay nhà máy sông Ba Hạ sẽ xả lũ với lưu lượng lớn trên 1.000 m3/s. Nên tình hình lũ lụt ở tỉnh Phú Yên sẽ còn diễn ra phức tạp.

Ngư dân vất vả tìm nơi neo đậu tàu thuyền

Việc tìm nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú áp thấp nhiệt đới của ngư dân Phú Yên đang gặp nhiều khó khăn vì cảng Đông Tác phường Phú Đông, TP Tuy Hòa đã bị bồi lấp, đi vào sẽ bị mắc cạn; tại cảng cá phường 6 (TP. Tuy Hòa) gió quá lớn không thể neo đậu được.

Mọi năm tại 2 khu neo đậu này thường đáp ứng tránh trú cho khoảng 430 chiếc tàu có công suất từ 90 CV trở lên, trong đó khu vực Đông Tác có 230 chiếc tàu và TP Tuy Hòa 200 chiếc. Tuy nhiên do đường vào cảng cá Đông Tác bị bồi lấp nên hiện còn một số lớn tàu thuyền chưa có nơi neo đậu an toàn.

Khu vực vào cảng Đông Tác bị bồ lấp nặng, tàu thuyền không thể vào nơi trú ẩn vì rất dễ mắc cạn.
Khu vực vào cảng Đông Tác bị bồ lấp nặng, tàu thuyền không thể vào nơi trú ẩn vì rất dễ mắc cạn.

Theo ngư dân Võ Minh trú phường 6, TP Tuy Hòa: “Sáng nay chúng tôi đã đưa tàu thuyền từ cảng cá phường 6 ngược sông Ba để tránh trú tại khu vực gần cầu Đà Rằng cũ. Vì hiện tại khu vực cảng cá phường 6 gió quá to, neo đậu ở đó, gió mạnh là 2 chiếc thuyền va vào nhau rất nguy hiểm…”

Khu neo đậu tạm thời của ngư dân
Khu neo đậu tạm thời của ngư dân

Nhưng cũng theo ngư dân việc neo đậu này cũng chỉ là tạm thời vì khi thủy điện sông Ba Hạ xã lũ với lưu lượng lớn thì cũng dễ xảy ra tình trạng đứt neo, tàu thuyền sẽ bị thả trôi tự do ra biển rất nguy hiểm.

Khu vực tại cảng cá phường 6 vắng tanh vì gió quá to tàu thuyền không giám neo đậu
Khu vực tại cảng cá phường 6 vắng tanh vì gió quá to tàu thuyền không giám neo đậu

Về phía cảng cá Đông Tác, ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND phường Phú Đông cho biết: “Hiện tại khu vực tại cảng cá Đông Tác tàu thuyền không dám vào ra nữa vì khu vực này bị bồi lấp nặng. Như sự việc diễn ra ngày 28/9, 3 tàu cá vào là bị mắc cạn ngay. Hiện chúng tôi đã liên hệ Trạm Biên phòng Đà Rằng phát đi những thông báo nhanh để thông báo với bà con ngư dân đang từ biển về tìm những khu neo đậu khác để tránh trú…”.

Trung Thi