Hà Nội:

Nhiều tuyến phố thành sông, giao thông hỗn loạn sau trận mưa lớn

(Dân trí) - Sau trận mưa lớn kéo dài vào chiều tối nay 14/6, nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội biến thành…sông khiến giao thông trở nên hỗn loạn. Ô tô, xe máy “bơi” trong nước lớn chết máy la liệt, mắc kẹt khắp mọi nơi trước sự bất lực của công nhân cấp thoát nước.

Chiều nay 14/6, trận mưa lớn được dự báo trước bởi không khí oi ngột và những đám mây đen giăng kín bầu trời đã ập xuống, kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ nhấn chìm nhiều tuyến phố trong biển nước.

Tình trạng ngập lụt tái diễn tại hầu khắp những khu vực trũng, khó thoát nước. Những tuyến đường như đường Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng, Lương Thế Vinh, Phạm Ngọc Thạch…bị ngập nước nặng hơn cả. Nước tràn qua vỉa hè, nhấn chìm toàn bộ lòng đường, ngập ngang các phương tiện ô tô, xe máy.

Nhiều tuyến phố thành sông, giao thông hỗn loạn sau trận mưa lớn
Nhiều tuyến phố thành sông, giao thông hỗn loạn sau trận mưa lớn
Nhiều tuyến phố thành sông, giao thông hỗn loạn sau trận mưa lớn

Tại đường Huỳnh Thúc Kháng, giao thông hầu như bị tê liệt hoàn toàn. Các phương tiện bị dồn ứ lại trở nên hỗn loạn. Xe máy chết máy xếp thành hàng dài. Nhiều chiếc xe buýt đi ngược chiều đánh sóng khiến nhiều phương tiện ngã nhào.

Nhiều người điều khiển phương tiện nóng lòng muốn vượt qua các khu vực ngập nước hầu hết đều chết máy ngang đường. Nhiều chủ xe ngán ngẩm nhìn những chiếc xế hộp của mình nằm la liệt giữa lòng đường trong tình trạng nước mấp mé ngang xe.

Lực lượng cứu hộ giao thông hoạt động tích cực “giải phóng” những chiếc ô tô chết máy để thông đường. Giao thông tê liệt khiến nhiều người đành phải táp xe vào vỉa hè đội mưa đứng đợi. Chị Nguyễn Thị Lan, Đống Đa (Hà Nội) thấp thỏm: “Tôi mắc kẹt ở đây cả tiếng đồng hồ. Gọi điện cho chồng thì chồng cũng mắc kẹt bên đường Chùa Bộc. Ở nhà có cháu nhỏ mà không có cách nào để thoát được khỏi đoạn đường ngập này”.

Các dịch vụ xì khô, dắt xe hốt bạc.
Các dịch vụ xì khô, dắt xe hốt bạc.
Các dịch vụ xì khô, dắt xe hốt bạc.

Các phương tiện giao thông chết máy kéo theo các dịch vụ dắt xe và xì khô nổ máy đắt khách. Giá mỗi lần xì khô nổ máy từ 30 đến 50 nghìn đồng. Nhiều phụ nữ mặc kẹt giữa “biển” nước cũng đành “kêu cứu” dịch vụ dắt đẩy xe với giá 10 đến 30 nghìn đồng.

Tại các điểm ngập nước lớn, lực lượng công nhân xí nghiệp cấp thoát nước cũng có mặt từ sớm. Tuy nhiên, hầu hết cũng chỉ biết dọn quanh các miệng cống, bất lực đợi nước thoát dần.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận cảnh giao thông hỗn loạn sau trận mưa lớn tại các tuyến phố:

Nước không ngừng dâng cao trên các tuyến phố.
Nước không ngừng dâng cao trên các tuyến phố.
Nước không ngừng dâng cao trên các tuyến phố.

Sóng đánh như sóng biển trên các tuyến đường.
Sóng đánh như sóng biển trên các tuyến đường.
Sóng đánh như sóng biển trên các tuyến đường.
Sóng đánh như sóng biển trên các tuyến đường.

Nhiều phương tiện phảicấp cứu khiến giao thông hỗn loạn.
Nhiều phương tiện phảicấp cứu khiến giao thông hỗn loạn.
Nhiều phương tiện phải"cấp cứu" khiến giao thông hỗn loạn.

Sau phút đắn đo, nhiều người quyết lao qua biển nước.
Sau phút đắn đo, nhiều người quyết lao qua biển nước.
Sau phút đắn đo, nhiều người quyết lao qua biển nước.

Một người phụ nữ kêu cứu lực lượng dắt xe thuê
Một người phụ nữ "kêu cứu" lực lượng dắt xe thuê

Bất lực giữa tuyến phố mênh mông nước
Bất lực giữa tuyến phố mênh mông nước

Xe buýt chạy ngược chiều và công nhân cấp thoát nước chịu thua trước biển nước.
Xe buýt chạy ngược chiều và công nhân cấp thoát nước chịu thua trước biển nước.
Xe buýt chạy ngược chiều và công nhân cấp thoát nước "chịu thua" trước biển nước.

Anh Thế - Thanh Thắng