Thanh Hóa:

Nhiều tuyến đê biển “treo” vì thiếu vốn

(Dân trí) - Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành và đưa vào sự dụng hơn 30 km đê biển trong tổng số 83 km được Nhà nước cấp vốn xây dựng, số còn lại chưa xong vì thiếu vốn. Người dân ven biển lo lắng khi mùa mưa bão đang đến gần.

Thanh Hóa có 6 huyện ven biển, với tổng 102 km bờ biển, trong đó có nhiều đoạn xung yếu có khả năng tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và an sinh của hàng ngàn hộ dân sống ven biển tại các huyện này.

Năm 2005, cơn bão số 7 đổ bộ khiến nước biển dâng cao nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà thuộc các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Nga Sơn, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, trận lụt còn làm hàng trăm héc ta đất nông nghiệp của người dân bị nhiễm mặn nghiêm trọng, người dân phải bỏ hoang nhiều vụ không thể canh tác.

Nhiều tuyến đê biển “treo” vì thiếu vốn - 1
Tuyến đê biển tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc đã được nâng cấp

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định đồng ý cho tỉnh Thanh Hóa được triển khai đầu tư xây dựng 83km đê biển. Tính đến thời điểm này Thanh Hóa đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 30,2 km đê biển ở những điểm xung yếu. Theo kế hoạch năm 2010, Thanh Hóa tiếp tục xây dựng 24,5 km đê biển ở các huyện Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Hậu Lộc… và tiến hành lập dự án những đoạn đê còn lại. Song thực tế đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn.

Theo đánh giá của ngành chức năng thì những đoạn đê đã hoàn thành có thể đối phó được với điều kiện bão giật cấp 10. Kết cấu công trình đê đảm bảo chịu đựng được gió bão cấp 11 - 12, đê không bị vỡ.

Nhiều tuyến đê biển “treo” vì thiếu vốn - 2
Đê được lát bằng cấu kiện ngàm đảm bảo nước biển không thể xoáy vào thân đê

Theo QĐ 58/2006QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì Thanh Hóa được cấp khoảng 1.100 tỷ đồng để xây dựng đê biển, tuy nhiên hiện nay Thanh Hóa mới chỉ nhận được 408 tỷ đồng. Trong khi đó theo báo cáo của Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa, hiện nay khối lượng thi công các tuyến đê của tỉnh này đã đạt trên 600 tỷ đồng. Như vậy, Thanh Hóa đang nợ các nhà thầu khoảng 200 tỷ.

Tại huyện Hậu Lộc, địa phương được xem là nơi đầu sóng ngọn gió của Thanh Hóa, hàng năm mỗi khi có bão lốc thì nơi đây thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành được 12km đê biển. Gần 1km đê biển đoạn chạy qua địa bàn thôn Ninh Phú, xã Đa Lộc về cao trình chưa đảm bảo cũng đã được nâng cấp để bảo vệ không cho nước biển tràn vào. 

Thiếu vốn xây dựng là nguyên nhân khiến tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công và xây dựng các tuyến đê còn lại theo kế hoạch. Để đảm bảo kế hoạch, Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa kiến nghị lên Chính phủ cấp cho địa phương mỗi năm từ 150 - 200 tỷ đồng để đầu tư xây dựng tuyến đê biển còn lại. Mùa mưa bão đang đến gần, nhiều người dân sống dọc ven biển vẫn đang sống trong nỗi lo nước biển dâng lên trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Duy Tuyên