Nhiều trang web bán vé tàu không hợp lệ, giá “cắt cổ”

(Dân trí) - Theo Tổng công ty Đường sắt Việt nam, hiện nay trên mạng đã xuất hiện một số website bán vé tàu với giá đắt gấp nhiều lần so với giá vé của ngành đường sắt. Các trang này có tên miền gần giống với website của ngành đường sắt nên một số hành khách, đặc biệt là khách nước ngoài đã hiểu nhầm và đặt mua vé với giá rất cao.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khuyến cáo, để đặt mua vé, tìm hiểu thông tin giờ tàu, giá vé và một số quy định của ngành đường sắt, hành khách hãy truy cập vào website chính thức của đơn vị là www.dsvn.vn .

Trên trang web http://vietnam-railway..., hiển thị giá vé tàu đến các điểm du lịch trong nước, được giao dịch bằng USD...
Trên trang web http://vietnam-railway..., hiển thị giá vé tàu đến các điểm du lịch trong nước, được giao dịch bằng USD...

Ngày 10/12, ông Đỗ Quang Văn – Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, một số trang website bán vé tàu hỏa với giá đắt gấp 4-5 lần so với giá vé của ngành đường sắt. Việc này đã khiến một số hành khách, đặc biệt là khách nước ngoài đã hiểu nhầm các trang website đó là của ngành đường sắt.

“Sự việc này đã làm mất uy tín của ngành đường sắt, ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước Việt Nam và gây thiệt hại về tài chính của quý khách”- ông Văn nói.

Cũng theo ông Văn, hiện nay còn khoảng 263.000 chỗ đi, đến tất cả ga trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (bao gồm cả chặng ngắn và chặng dài) dịp Tết Nguyên đán 2017. Trong đó, giai đoạn trước Tết còn gần 12.000 vé từ ga Sài Gòn, Biên Hòa đi Vinh, Hà Nội. Giai đoạn sau Tết có khoảng 50.790 vé, đi từ các ga Hà Nội, Vinh đến Biên Hòa, Sài Gòn.

Những ngày cao điểm Tết, hành khách chưa mua được vé nên thường xuyên cập nhật thông tin trên website www.dsvn.vn .

Quốc Anh