1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Nhiều phương tiện không đăng kiểm vận chuyển du khách “chui”

(Dân trí) - Nhiều phương tiện không có giấy tờ, đăng kiểm nhưng vẫn hoạt động “chui”. Trong khi đó, không ít du khách vẫn thờ ơ với vấn đề an toàn.

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định, thời gian gần đây, hoạt động vận chuyển du khách bằng đường thủy tại 2 xã Nhơn Lý và Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) phát triển mạnh. Tuy nhiên, ngoài các doanh nghiệp vận chuyển du khách chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa thì vẫn còn một số hộ dân chưa chấp hành theo quy định.

Nhiều phương tiện không giấy tờ, đăng kiểm nhưng vẫn hoạt động vận chuyển du khách, trong khi du khách cũng vô tư đi và không mặc áo phao.
Nhiều phương tiện không giấy tờ, đăng kiểm nhưng vẫn hoạt động vận chuyển du khách, trong khi du khách cũng vô tư đi và không mặc áo phao.

Đáng nói, nhiều hộ dân tự đầu tư, mua sắm các phương tiện không rõ nguồn gốc, phương tiện cải hoán, không có thiết kế theo đúng quy định, nhưng vẫn đưa vào khai thác vận chuyển du khách, gây mất an toàn giao thông, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng theo Sở GTVT Bình Định, ở xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) hiện có 29 phương tiện hoạt động vận chuyển du khách. Trong đó, có 13 phương tiện có đăng ký, đăng kiểm; 16 phương tiện không có giấy tờ, không thực hiện đăng kiểm. Còn ở xã Nhơn Lý có 50 phương tiện, trong đó, có 30 phương tiện có đăng ký, đăng kiểm; 14 phương tiện có đủ giấy tờ nhưng chưa sang tên; 6 phương tiện không có giấy tờ, không đăng kiểm theo quy định.

Ngoài ra, hoạt động mô tô nước ở 2 xã nói trên cũng tồn tại nhiều bất cập vì hoạt động tự phát.
Ngoài ra, hoạt động mô tô nước ở 2 xã nói trên cũng tồn tại nhiều bất cập vì hoạt động tự phát.

Ông Nguyễn Quả, Chánh Thanh tra Sở GTVT Bình Định, cho biết: “Hiện nay, Thanh tra Sở GTVT đang phối hợp với Công an tỉnh, UBND TP Quy Nhơn và cơ quan chức năng liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, vận động chủ phương tiện chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các quy định vi phạm về điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, người điều khiển phương tiện, các quy định về vận chuyển”.

Doãn Công