1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Nhiều phụ huynh vẫn lơ là đội mũ bảo hiểm cho trẻ

(Dân trí) - Kể từ hôm nay (20/5), theo quy định mới, trẻ từ 6 tuổi trở lên ngồi trên xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng. Tại TPHCM, nhiều bậc phụ huynh vẫn lạ lẫm với quy định này.

Dạo quanh một số trường tiểu học, trung học trên địa bàn TPHCM sáng nay, chúng tôi vẫn thường xuyên bắt gặp cảnh phụ huynh chở con em mình đến trường mà không trang bị mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ. Khi được hỏi, một phụ huynh thật thà cho biết: “Tôi cũng không rõ ràng lắm về Nghị định 34. Tôi chỉ biết là từ ngày này mức xử phạt sẽ tăng cao hơn mức cũ chứ không biết sẽ phạt nếu con trên 6 tuổi không đội MBH”.

Nhiều phụ huynh vẫn lơ là đội mũ bảo hiểm cho trẻ  - 1
Nhiều phụ huynh vẫn để trẻ "hồn nhiên" đầu trần bước lên xe.

Thượng tá Võ Văn Vân, Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ TPHCM cũng cho biết, khi phát hiện trẻ em ngồi trên xe gắn máy mà không đội MBH, CSGT sẽ yêu cầu dừng xe để lập biên bản xử phạt.

Ông Vân cho biết thêm, cho dù trẻ nhỏ hơn 6 tuổi nhưng ngoại hình lớn phụ huynh vẫn nên đội MBH cho trẻ để bảo đảm an toàn cho trẻ. Nếu không, người điều khiển phương tiện phải có trách nhiệm chứng minh trẻ dưới 6 tuổi để không gây phiền hà khi bị CSGT dừng xe lập biên bản xử phạt.

Cũng trong hai ngày 19 và 20/5, Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP) đã phát động chiến dịch tuyên truyền, cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh trong việc đội MBH cho trẻ và các quy định mới trong Nghị định 34 của Thủ tướng Chính phủ ở 20 trường học trên địa bàn Hà Nội và TPHCM.

Sau đợt tuyên truyền này, chị Bùi Thị Diễm Hồng, cán bộ Quỹ AIP cho biết: “Phần lớn các phụ huynh học sinh được phỏng vấn không biết về Nghị định 34 cũng như việc xử phạt khi trẻ em lưu thông cùng người lớn trên xe gắn máy mà không đội MBH. Có vài người nghe loáng thoáng về nghị định này nhưng cũng không nắm rõ lắm. Thông qua đợt tuyên truyền này, chúng tôi mong muốn các bậc phụ huynh hiểu rõ thêm về Nghị định 34 của Chính phủ cũng như quan tâm hơn đến việc đội MBH cho trẻ”.

Bà Mirjam Sidik, Giám đốc điều hành Quỹ AIP cho rằng: “Các bậc cha mẹ Việt Nam đều biết tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc xin chống lao, bại liệt và sởi cho con cái mình. Việc đội MBH cũng vậy, nó giúp trẻ em giảm 79% nguy cơ bị chấn thương sọ não và 42% nguy cơ tử vong nếu xảy ra tai nạn. MBH giống như liều vắc xin bảo vệ sức khỏe cho trẻ”.

Tùng Nguyên