1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Nhiều người thân của Bí thư xã giữ chức vụ cao ở ủy ban

(Dân trí) - Tại xã miền núi Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đang xảy ra tình trạng nhiều cán bộ ở UBND xã đều là bà con, anh em với Bí thư xã Lê Viết Hương.

Qua phản ánh, ông Lê Viết Hương là Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến.

Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến gọi ông Hương là cậu họ. Ông Lê Văn Ca, Trưởng Công an xã là em trai ông Hương. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã là anh em cột chèo với ông Hương. Bà Hoàng Thị Dơng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã là vợ ông Hương. Bà Nguyễn Thị Viết, Chủ tịch Hội Nông dân xã là em dâu ông Hương. Ông Lê Viết Trí, Phó Bí thư Đoàn xã là con trai ông Hương.

Trong số này, ông Nguyễn Văn Quý và bà Hoàng Thị Dơng dù được tạo điều kiện đi thi THPT nhưng vẫn chưa đậu tốt nghiệp.

Trao đổi với PV, ông Lê Viết Hương, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến thừa nhận có nhiều người thân bà con của ông đang làm cán bộ, lãnh đạo xã Hồng Tiến. Ông Hương cho biết, việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đều làm đúng quy trình, thông qua tập thể và được sự nhất trí cao.

Ông Lê Viết Hương, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến bị dư luận phản ánh có nhiều bà con giữ chức vụ cao ở xã Hồng Tiến
Ông Lê Viết Hương, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến bị dư luận phản ánh có nhiều bà con giữ chức vụ cao ở xã Hồng Tiến

Ông Võ Văn Ninh, Trưởng Phòng Nội vụ Thị xã Hương Trà cho hay, có biết những người thân của Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến đang làm cán bộ ở ủy ban xã, tuy nhiên không thể nắm hết những người thân này có quan hệ bà con hay không.

Riêng trường hợp ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã đi thi nhiều lần mà chưa đậu tốt nghiệp THPT – ông Ninh cho biết lãnh đạo Phòng Nội vụ nắm được việc này, nhưng do xã ở vùng sâu vùng xa nên lãnh đạo Thị xã Hương Trà có xem xét. Mặc dù ông Quý có năng lực làm việc nhưng chức danh ông Quý phải đáp ứng điều kiện văn hóa là tốt nghiệp THPT. Sắp tới, phòng sẽ có kiến nghị, đề xuất với cấp trên.

Trường hợp bà Hoàng Thị Dơng, ông Ninh trao đổi do bà Dơng là cán bộ bán chuyên trách giúp việc cho người đứng đầu nên theo quy định, trình độ không nhất thiết phải đáp ứng tốt nghiệp THPT.

Ông Ninh cho biết, chung quy do bộ máy chính quyền xã Hồng Tiến có nhiều anh em thân thiết có thể sẽ khó khăn trong việc điều hành công việc chung. Sắp tới, Phòng Nội vụ thị xã sẽ có tham mưu cho lãnh đạo thị xã Hương Trà xem xét.


Trụ sở Ủy ban xã Hồng Tiến nơi có nhiều bà con của Bí thư Lê Viết Hương đang làm việc và giữ chức vụ cao

Trụ sở Ủy ban xã Hồng Tiến nơi có nhiều bà con của Bí thư Lê Viết Hương đang làm việc và giữ chức vụ cao

Trong ngày 14/8, chúng tôi đã điện cho ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà nhưng điện thoại ông Ty không liên lạc được. Ông Trần Ngọc Huyến, Chánh Văn phòng UBND Thị xã Hương Trà cho biết, ông Ty đang nằm viện chưa đi làm việc lại. Vấn đề ở xã Hồng Tiến sẽ được ghi nhận để báo cáo cấp trên.

Đại Dương