Nhiều nạn nhân vụ cháy tòa nhà EVN nghi bỏng hô hấp

(Dân trí) - Chiều 16/12, bác sĩ Nguyễn Thống, trưởng khoa Bỏng Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết hiện vẫn còn 11 nạn nhân trong tổng số 27 người được đưa vào viện phải lưu lại khoa Bỏng tiếp tục điều trị vì có biểu hiện nghi ngờ bỏng hô hấp.

Nhiều nạn nhân vụ cháy tòa nhà EVN nghi bỏng hô hấp - 1
Các bệnh nhân đang được theo dõi tại khoa Bỏng (BV Xanh Pôn) vì nghi ngờ bị bỏng đường hô hấp. Ảnh: H.Hải
 
16 nạn nhân bị ngạt khói trong vụ cháy tòa nhà EVN cao 33 tầng ở Cửa Bắc (Hà Nội) đã được xuất viện trong sáng nay. Hiện còn 11 người đang được theo dõi tiếp tại khoa Bỏng do có biểu hiện ho, khó thở, khạc đờm, đau ngực... nghi bỏng hô hấp.
 
“Chúng tôi chưa xác định chính xác các bệnh nhân này có bỏng hô hấp hay không dù họ đều có biểu hiện khó thở, khạc đờm, đau ngực… nên đang phải theo dõi tiếp tại viện vì bỏng hô hấp là một thể bỏng nặng nhất, điều trị khó khăn và nguy cơ gây nhiều biến chứng, nguy hiểm nhất là suy hô hấp”, BS Thống nói.
 
Như đã đưa tin, vào 16h15 chiều qua 15/12, một đám cháy rất lớn đã bốc lên và bao phủ tòa nhà đang xây dựng của Tập đoàn điện lực Việt Nam tại 11 Cửa Bắc. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ cứu hộ, các lực lượng đã đưa 27 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu... Rất may không có trường hợp nào tử vong.

Hồng Hải