Nhiều hoạt động kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(Dân trí) - Các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội: “Trong lịch sử 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 của quân và dân Thủ đô Hà Nội là thắng lợi có ý nghĩa sâu sắc nhất, to đẹp nhất. Từ thắng lợi này, chúng ta mới có thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, thắng của Đại thắng mùa xuân năm 1975 và thành tựu phát triển của 20 năm đổi mới...” - Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Trưởng ban Thanh vận thành Hoàng Diệu đã khẳng định như vậy tại cuộc gặp mặt truyền thống do Ban liên lạc thanh niên cứu quốc (TNCQ) thành Hoàng Diệu và Thành đoàn Hà Nội phối hợp tổ chức sáng 17/8 nhân kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (1945-2009) và 65 năm thành lập Ban Thanh vận thành Hoàng Diệu ( 8/1944-8/2009).

 

Trong không khí xúc động, các cựu đoàn viên TNCQ thành Hoàng Diệu cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đầy tự hào của một thời tuổi trẻ góp sức cùng nhân dân Hà Nội và cả nước trong cuộc Cách mạng tháng 8/1945 lịch sử cách đây hơn 60 năm.

 

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu bày tỏ niềm tự hào và trân trọng trước những đóng góp của các cựu đoàn viên TNCQ và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; khái quát nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội mở rộng địa giới và đang hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và coi đây là cơ hội để tuổi trẻ Thủ đô phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, nối tiếp truyền thống vẻ vang của cha anh.

 

Nhân dịp này, Ban liên lạc TNCQ thành Hoàng Diệu đã trao tặng Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội bức trướng mang dòng chữ “Thanh niên thời Cách mạng Tháng 8 - Đức tài trí dũng cao/ Thanh niên Thủ đô thời nay - Đức tài trí dũng càng phải cao”.

 

Bình Định: Chào mừng kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 18/8, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Bình Định, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật và Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch Bình Định đã khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực 5 ( Nam miền Trung và Tây Nguyên) lần thứ XIV năm 2009.

 

Triển lãm trưng bày và giới thiệu 153 tác phẩm hội họa, điêu khắc và dồ họa của 133 tác giả, trong đó có 69 tác phẩm của 49 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 84 tác phẩm của 84 tác giả là hội viên các Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Kon Tum.

 

Tất cả các tác phẩm tham dự triển lãm, trong đó nhiều tác phẩm đã đạt giải cao năm 2009 đều nêu bật nội dung chính là ngợi ca đất nước, con người, thiên nhiên với nhiều cảnh vật phong phú, đa dạng, hấp dẫn người xem.

 

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 24/8/2009.

 

Đà Nẵng: Kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8) và Quốc khánh 2/9, Thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng.

 

Tại “điểm nhấn” phía Đông cầu sông Hàn, quận Sơn Trà tổ chức công diễn văn nghệ với chủ đề “Chào mừng Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9”; Giải võ cổ truyền và đua thuyền truyền thống thành phố năm 2009 (từ ngày 19/8 đến 2/9). Trung tâm Văn hoá thông tin quận Liên Chiểu phối hợp với các ban ngành chức năng trên địa bàn tổ chức Giải bóng chuyền công nhân, viên chức - lao động; đêm văn nghệ “Hát về những ca khúc cách mạng”... Huyện Hoà Vang tổ chức đêm văn nghệ với sự có mặt của đội văn nghệ xung kích người Cơ - tu tại Trung tâm Văn hoá- Thông tin huyện, kết hợp lồng ghép giữa lưu diễn văn nghệ với tuyên truyền phổ biến pháp luật và nếp sống văn hoá văn minh đô thị cho người dân là người dân tộc Cơ-tu cũng như người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi trên địa bàn huyện.

 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thiết thực chào mừng 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị cho năm học mới 2009-2010, ngày 18/8, Đoàn TNCS HCM tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) tổ chức chương trình trao học bổng “ SCB thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

 

Chương trình đã trao 180 suất học bổng, trị giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/suất cho các em học sinh tiểu học, THCS, THPT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, biết vươn lên vượt khó, đạt được những thành tích cao trong học tập trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ các em nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

 

TTXVN