Quảng Trị:

Nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

(Dân trí) - Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2017), sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như lễ mít tinh, dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư, thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của ông và thi sáng tác VHNT…

Chiều 30/3, tại cuộc họp báo tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn và các ngày lễ lớn trong năm 2017, do UBND tỉnh và Sở Thông tin–Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tổ chức, bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ vào dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư sắp tới.

Bà Hồ Thị Thu Hằng thông tin về hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư
Bà Hồ Thị Thu Hằng thông tin về hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư

Tại cuộc họp báo, bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Sở VH-TT&DL thông báo, các nội dung, công tác chuẩn bị các ngày lễ lớn năm 2017.

Cán bộ, chiến sĩ ngành công an dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư
Cán bộ, chiến sĩ ngành công an dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra với nhiều hoạt động chính như: lễ mít tinh, dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (tại làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong) vào ngày 6/4; Lễ dâng hoa tại Công viên Lê Duẩn (TP Đông Hà); Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt, tổ chức vào sáng ngày 7/4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh cùng một số hoạt động kỷ niệm khác.

Tượng đài Tổng Bí thư được chỉnh trang sạch đẹp
Tượng đài Tổng Bí thư được chỉnh trang sạch đẹp

Bà Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh, đây là các sự kiện quan trọng, là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại công lao của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, sự nghiệp đổi mới của đất nước, giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự cường của dân tộc, quê hương. Bên cạnh đó, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Băng rôn tuyên truyền được treo dọc đường phố
Băng rôn tuyên truyền được treo dọc đường phố

Ông Nguyễn Huy Hùng, Phó giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, cho biết: Năm 2017 diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó có 3 sự kiện chính trị quan trọng nhất là Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn, 45 năm giải phóng Quảng Trị và 42 năm giải phóng miền Nam, 70 năm ngày thương binh liệt sĩ.

Hiện công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng bí thư được tiến hành khẩn trương, chu đáo. Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động, tập trung vào các địa điểm tổ chức lễ, chỉnh trang, sơn sửa, vệ sinh môi trường, bổ sung tư liệu, chỉnh trang tượng đài…

Đối với việc tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 (1972-2017); 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ được tổ chức từ ngày 1/4/2017 đến 1/5/2017 tại nhiều địa điểm như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải; thành phố Đông Hà; thị xã Quảng Trị. Bao gồm các hoạt động chính: tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền (cao điểm từ ngày 1/4/2017 đến 1/5/2017); Hội chợ Thương mại và quảng bá du lịch Quảng Trị (thời gian từ 25/4/2017-1/5/2017); Lễ thượng cờ, đua thuyền “Thống nhất non sông” (ngày 30/4/2017).

Đăng Đức