1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

(Dân trí) - Sáng 12/6, Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 đã tổ chức họp báo để thông tin những hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Theo đó, Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên vào ngày 30/6 và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Vào lúc 8 giờ ngày 30/6, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại TP Hưng Yên.

Tham dự lễ kỷ niệm sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh quê ở Hưng Yên, lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo một số địa phương trên cả nước…

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Nhân dịp này, Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Hưng Yên và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 24/6 tại TP Hưng Yên. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Linh do Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện với chủ đề “Hưng Yên- Khúc hát tự hào” cũng sẽ diễn ra vào ngày 29/6.

Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cũng đã chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng bộ phim tài liệu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh, gắn với vấn đề xây dựng, đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo Đảng, phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam vào tối ngày 1/7. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành 1 cuốn sách về đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 cho biết nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao được tổ chức tại nhiều địa phương trong cả nước do các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức. Trong đó, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học về những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với cách mạng miền Nam, Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định và TPHCM; tổ chức triển lãm ảnh về thân thế cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Linh tại tuyến đường Nguyễn Huệ và Nhà văn hóa Thanh Niên từ ngày 27/6 đến ngày 5/7. Thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm tư liệu với chủ đề “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và sự nghiệp đổi mới đất nước” từ ngày 22/6 đến 27/6 tại 31 Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)…

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc (còn gọi là Mười Cúc), sinh ngày 1/7/1915 tại Hà Nội trong một gia đình công chức quê ở làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. “Đồng chí là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, trung thành, tận tụy, suốt  đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; người con ưu tú của dân tộc và quê hương Hưng Yên, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và nhân dân ta”- thông báo của Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 nêu rõ.

Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 được Thủ tướng Chính phủ thành lập do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban tổ chức, chỉ đạo toàn diện các hoạt động kỷ niệm.

Kha Xuân Lộc