Nhiều hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố

(Dân trí) - Những thiết bị bảo quản thi hài Bác, bộ quần áo Bác mặc trong những ngày khâm liệm, lược chải tóc cho thi hài Bác, xe lăn dành cho các thương binh nặng vào lăng viếng Bác… là một vài trong nhiều hiện vật lần đầu được công bố.

Đó là một số trong 200 trăm hình ảnh, tài liệu và 40 hiện vật thể hiện công việc thầm lặng của các đơn vị trong cụm di tích, ngay từ những ngày đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ bảo quản thi hài Bác, được giới thiệu tại Triển lãm “Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, 40 năm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh”, bắt đầu khai mạc chiều nay 25/8.
 
Ban tổ chức cho biết, trong số này có nhiều hiện vật lần đầu tiên được công bố.

Ông Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình cho biết, triển lãm chia thành hai phần gồm: trưng bày hình ảnh và giới thiệu về những hoạt động chủ yếu của các lực lượng trong Cụm di tích; Trưng bày một số tài liệu và hiện vật của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế trao tặng. Cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình (bao gồm: Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) đã trải qua 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, 40 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác và 40 năm phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh.

P. Thanh