Nhiều điểm cháy và gió nóng Ô Quý Hồ đe dọa rừng Lào Cai

(Dân trí) - Từ ngày 3/2 tới nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện nhiều điểm cháy từ ảnh vệ tinh truyền về và gió nóng Ô Quý Hồ (Sa Pa) đang đe dọa nhiều cánh rừng Hoàng Liên cũng như rừng ở các huyện khác trong tỉnh.

Nhiều điểm cháy và gió nóng Ô Quý Hồ đe dọa rừng Lào Cai

Bản đồ hình ảnh vệ tinh phát hiện các điểm cháy trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các tỉnh miền núi phía Bắc chiều ngày 5/2/2014. (Ảnh: Cục Kiểm lâm)
 
Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết, dịp này huyện vùng cao Sa Pa đang xuất hiện gió nóng Ô Quý Hồ là gió núi hình thành ở khu vực đèo Hoàng Liên cao hơn 200 mét so với mặt nước biển, ở cấp 4 - 5 rất nguy hiểm. Nếu rừng bị cháy mà gặp gió Ô Quý Hồ thổi mạnh rất khó cứu chữa.

 

Vì thế các xã ở huyện Sa Pa cần chú ý công tác phòng chống cháy rừng khi trời nắng nóng kéo dài, rừng rụng nhiều lá khô sau trận mưa tuyết lịch sử trung tuần tháng 12/2013 khi có gió nóng Ô Quý Hồ xuất hiện.

 

Hệ thống cảnh báo cháy rừng qua ảnh chụp từ vệ tinh truyền về đăng trên mạng thông tin điện tử Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) từ chiều ngày 3/2 tới ngày 5/2 trên địa bàn tỉnh Lào Cai hầu như ngày nào cũng xuất hiện các điểm cháy.
 
Nhiều điểm cháy và gió nóng Ô Quý Hồ đe dọa rừng Lào Cai
Rừng quốc gia Hoàng Liên bị cháy ngày 3/2 tại điểm cao hơn 1.500m tại xã Bản Hồ, huyện Sa Pa. (Ảnh: Sơn Nam)

 

Thạc sỹ Ma Quang Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, cho biết, hình ảnh các điểm cháy từ vệ tinh trên mạng thông tin điện tử Cục Kiểm lâm là kênh quan trọng trong công tác phòng chống cháy rừng.

 

Đám cháy mới nhất xảy ra tại khu rừng Tống Quá Sủ của xã Trung Chải, huyện Sa Pa. Lực lượng tại chỗ của địa phương nỗ lực dập tắt đám cháy trong chiều ngày 6/2.

 

Phạm Ngọc Triển