Nhiều di tích ở Hà Nội bị khắc bậy, vẽ bẩn

(Dân trí) - Di tích tháp Hòa Phong (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hay bức tường ở Cột cờ Hà Nội, hiện đang bị bôi vẽ chằng chịt, thậm chí có nhiều chỗ trên những di tích được xếp hạng, có biển cấm xâm phạm còn bị khắc vẽ bậy.

Di tích ở Hà Nội bị vẽ bẩn, khắc bậy

Cột cờ Hà Nội hay còn gọi Kỳ đài Hà Nội là một kết cấu dạng tháp được xây dựng cùng thời với thành Hà Nội dưới triều nhà Nguyễn (bắt đầu năm 1805, hoàn thành năm 1812). Năm 1989, Cột cờ được Bộ Văn hóa – Thông tin ra quyết định công nhận là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia.
Cột cờ Hà Nội hay còn gọi Kỳ đài Hà Nội là một kết cấu dạng tháp được xây dựng cùng thời với thành Hà Nội dưới triều nhà Nguyễn (bắt đầu năm 1805, hoàn thành năm 1812). Năm 1989, Cột cờ được Bộ Văn hóa – Thông tin ra quyết định công nhận là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia.

Tuy nhiên, hiện nay trên các bức tường của Di tích Quốc gia này đang bị bôi bẩn, vẽ bậy chi chít xung quanh, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng tới Di tích Cột cờ Hà Nội.
Tuy nhiên, hiện nay trên các bức tường của Di tích Quốc gia này đang bị bôi bẩn, vẽ bậy chi chít xung quanh, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng tới Di tích Cột cờ Hà Nội.

Nhiều di tích ở Hà Nội bị khắc bậy, vẽ bẩn - 3

Các nét vẽ chủ yếu là những ký tự vẽ hoặc khắc tên lên mặt các bức tường xung quanh Cột cờ.
Các nét vẽ chủ yếu là những ký tự vẽ hoặc khắc tên lên mặt các bức tường xung quanh Cột cờ.


Thập chí khắc cả lên tường ở lối vào.

Thập chí khắc cả lên tường ở lối vào.

Hình ảnh rất mất thẩm mỹ, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh Di tích Cột cờ Hà Nội.
Hình ảnh rất mất thẩm mỹ, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh Di tích Cột cờ Hà Nội.

Tháp Hòa Phong nằm ở bờ Đông Nam Hồ Hoàn Kiếm, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là một di tích cổ còn sót lại của Chùa Báo Ân, một ngôi chùa lớn xây năm 1842 ở Hà Nội.
Tháp Hòa Phong nằm ở bờ Đông Nam Hồ Hoàn Kiếm, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là một di tích cổ còn sót lại của Chùa Báo Ân, một ngôi chùa lớn xây năm 1842 ở Hà Nội.

Tuy nhiên, hiện nay Tháp Hòa Phong cũng đang bị tình trạng vẽ bẩn, khắc bậy chi chít trên tường và vòm của Tháp.
Tuy nhiên, hiện nay Tháp Hòa Phong cũng đang bị tình trạng vẽ bẩn, khắc bậy chi chít trên tường và vòm của Tháp.

Ngoài việc dùng phấn, bút vẽ ra, các bức tường của Tháp Hòa Phong còn bị khắc chữ nguệch ngoạc.
Ngoài việc dùng phấn, bút vẽ ra, các bức tường của Tháp Hòa Phong còn bị khắc chữ nguệch ngoạc.

Nhiều di tích ở Hà Nội bị khắc bậy, vẽ bẩn - 10

Nhiều di tích ở Hà Nội bị khắc bậy, vẽ bẩn - 11

Nhiều bạn trẻ cho rằng việc khắc chữ hay vẽ tên lên Tháp Hòa Phong chỉ để mục đích lưu giữ kỉ niệm, nhưng chính những hành động này đang làm xấu đi bộ mặt của các Di tích thay vì việc bảo vệ chúng khỏi sự xâm hại của tự nhiên hay con người.
Nhiều bạn trẻ cho rằng việc khắc chữ hay vẽ tên lên Tháp Hòa Phong chỉ để mục đích lưu giữ kỉ niệm, nhưng chính những hành động này đang làm xấu đi bộ mặt của các Di tích thay vì việc bảo vệ chúng khỏi sự xâm hại của tự nhiên hay con người.

Trần Thanh