Bạc Liêu:

Nhiều công an ở Bạc Liêu bị kiểm điểm, kỷ luật

(Dân trí) - Do thiếu trách nhiệm, xử lý chưa đúng quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm, nhiều cán bộ Công an TP Bạc Liêu bị kiểm điểm, kỷ luật.

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa triển khai thông báo kết quả giải quyết tố cáo đến ông D.T.H. (ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Trước đó, ông H. có đơn tố cáo hành vi “Hủy hoại tài sản” đối với một số đối tượng dùng dao chặt cây nhà ông. Sau đó, ông H. có khiếu nại và tố cáo một số cán bộ Công an TP Bạc Liêu không làm đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm.

Liên quan đến đơn tố cáo của ông D.T.H., thông báo của Công an tỉnh Bạc Liêu do Phó Giám đốc Trần Phong ký nêu rõ, đơn tố cáo này là có cơ sở.


Thông báo kết quả giải quyết tố cáo của Công an tỉnh Bạc Liêu.

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo của Công an tỉnh Bạc Liêu.

Từ đó, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiến trách đối với ông Trần Văn Phương (Phó trưởng Công an phường 7, TP Bạc Liêu), với lý do thực hiện không đúng quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm, đối với vụ “Hủy hoại tài sản” xảy ra tại khóm 1, phường 7, TP Bạc Liêu.

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cũng kiểm điểm đối với ông Phạm Quang Chung (Trưởng Công an TP Bạc Liêu), ông Võ Minh Trí (Phó trưởng Công an TP Bạc Liêu), ông Võ Vũ Phùng (Trưởng Công an phường 7, TP Bạc Liêu). Những cán bộ công an này bị kiểm điểm vì thiếu trách nhiệm kiểm tra trong việc giải quyết tố giác về tội phạm liên quan đến vụ việc của ông H..

Ngoài ra, các ông Trương Minh Đương (điều tra viên), Trần Chí Hùng (cảnh sát khu vực khóm 1, TP Bạc Liêu) cũng bị kiểm điểm vì thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu giải quyết tố giác về tội phạm.

Huỳnh Hải