Bình Định:

Nhiều cây xanh ở TP Quy Nhơn bật gốc sau trận mưa lớn, lốc xoáy

(Dân trí) - Mưa lớn kèm lốc xoáy chiều tối 2/11 đã khiến nhiều cây xanh trong nội thành TP Quy Nhơn (Bình Định) bị bật gốc, gãy đổ, chắn ngang đường làm ách tắc giao thông.

Mưa lớn kèm lốc xoáy làm nhiều cây cổ thụ trong nội thị TP Quy Nhơn bật gốc, gãy đổ
Mưa lớn kèm lốc xoáy làm nhiều cây cổ thụ trong nội thị TP Quy Nhơn bật gốc, gãy đổ

Theo ông Đỗ Đình Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, khoảng 18h chiều 2/11, do mưa lớn kèm theo lốc xoáy, khoảng 15 cây xanh trong TP đã gãy đổ. Trong đó, nhiều cây đã được trồng hơn 20 năm trên các tuyến đường nội thành Quy Nhơn như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành, Trần Cao Vân, Nguyễn Thị Minh Khai, Diên Hồng… cây gãy đổ chắn ngang các tuyến đường, làm ách tắc giao thông cục bộ.

Ghi nhận của PV Dân trí tại Bình Định, đến sáng 3/11, công nhân Công ty cổ phần Cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn vẫn đang tiếp tục xử lý cắt cành, trồng lại những cây bị ngã đổ do lốc xoáy gây ra.

Nhiều cây xanh ở TP Quy Nhơn bật gốc sau trận mưa lớn, lốc xoáy - 2

Cây xanh đổ chắn ngang trên đường Trần Hưng Đạo.

Cây xanh đổ chắn ngang trên đường Trần Hưng Đạo.

Một cây cổ thụ gãy đổ trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn)
Một cây cổ thụ gãy đổ trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn)
Cây bị gió quật bật gốc trên đường Lê Duẩn
Cây bị gió quật bật gốc trên đường Lê Duẩn
Công nhân Công ty cổ phần Cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tiến hành xử lý ngay trong đêm để đảm bảo giao thông
Công nhân Công ty cổ phần Cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tiến hành xử lý ngay trong đêm để đảm bảo giao thông

Sáng 3/11, công nhân Công ty cổ phần Cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đang tiến hành khắc phục sự cố trên đường Trần Hưng Đạo.

Sáng 3/11, công nhân Công ty cổ phần Cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đang tiến hành khắc phục sự cố trên đường Trần Hưng Đạo.

Doãn Công