Cần thơ:

Nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng vẫn còn mang tính hình thức

(Dân trí) - “Tình trạng tham nhũng vặt, biểu hiện qua nạn hối lộ trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, nạn lót tay, chạy chọt khi giao dịch với cơ quan công quyền vẫn còn nhức nhối”- đó là phát biểu của ông Võ Văn Chính- Chánh thanh tra TP Cần Thơ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng chiều 15/1.

 


Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Thanh tra thành phố Cần Thơ, 10 năm qua thanh tra các cấp thành phố đã triển khai 522 cuộc thanh - kiểm tra (trong đó có 233 cuộc thanh tra, 289 cuộc kiểm tra) về thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng.

Qua đó, đã kiến nghị nộp vào ngân sách Nhà nước 17,6 tỷ đồng, đã thu nộp 8,5 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 22 tập thể 36 cá nhân.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được phát hiện 23,78 tỷ đồng, đã thu hồi 6,23 tỷ đồng, chưa khắc phục 17,55 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã truy tố 41 vụ, 68 bị can, Tòa án nhân dân 2 cấp xét xử 37 vụ với 59 bị cáo.

Theo ông Võ Văn Chính – Chánh thanh tra TP Cần Thơ, hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, kín đáo nên khó phát hiện và xử lý. Việc thu hồi tài sản tham nhũng còn hạn chế do các đối tượng tham nhũng có chức vụ, quyền hạn thường dùng thủ đoạn tinh vi để đối phó, che giấu, tẩu tán tài sản.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra kéo dài, đối tượng đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, mất việc... Việc xét xử chậm dẫn tới hiệu quả chưa cao, làm giảm tính răn đe, phòng ngừa chung, gây hoài nghi bức xúc. Thời gian giải quyết các vụ án tham nhũng thường kéo dài dẫn đến tài sản là tang vật bị hư hỏng…

Ông Chính cũng thừa nhận nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng còn mang tính hình thức. Trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy chưa cao. Tình trạng tham nhũng vặt, biểu hiện qua nạn hối lộ trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, nạn lót tay, chạy chọt khi giao dịch với cơ quan công quyền vẫn còn nhức nhối. Việc phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu. Việc xử lý hành vi tham nhũng ở số vụ việc có biểu hiện nương nhẹ; vẫn còn tình trạng lạm dụng để xử lý kỷ luật, xử lý hành chính thay cho việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ biểu dương những thành quả Cần Thơ đã đạt được như, ban hành nhiều văn bản, trên cơ sở đó triển khai, tạo nhận thức qua công tác tuyên truyền; Thực hiện giải pháp phòng ngừa bài bản, đồng bộ, hiệu quả, từ đó đã ngăn chặn, hạn chế được sơ hở trong bộ máy; Khâu phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tuy chưa nhiều nhưng đã quan tâm;Thực hiện công tác giảm sát của ĐBQH, HĐND các cấp, góp phần phòng ngừa, đấu tranh phê phán các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Ông Tranh cũng đề nghị,  Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế, xã hội như, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, thu chi ngân sách… công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng, từ đó tạo tính nghiêm minh thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Phạm Tâm

 

Nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng vẫn còn mang tính hình thức - 2