Thanh Hóa:

Nhiễm phim ảnh đồi trụy, đánh đổi 24 năm tù giam

(Dân trí) - Do ảnh hưởng từ phim ảnh đồi trụy, không kìm chế được dục vọng thấp hèn, Hoàng Văn Tỵ đã nhiều lần giở trò đồi bại với 2 bé gái 5 tuổi và 1 bé trai. Trong số 3 nạn nhân có 2 người là em họ của Tỵ.

Phiên toà sơ thẩm của TAND tỉnh Thanh Hóa sáng 26/5 thấm đẫm nước mắt của mẹ các nạn nhân, bị cáo và người thân của bị cáo. Đứng trước vành móng ngựa, Hoàng Văn Tỵ (SN 1989, trú tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cúi gằm mặt trước, nghe tòa tuyên xử tội "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em". 
 

Nhiễm phim ảnh đồi trụy, đánh đổi 24 năm tù giam - 1
Bị cáo Hoàng Văn Tỵ trước vành móng ngựa

Ngồi ở hàng ghế bị hại phía sau là 2 cô bé mắt trong veo, thi thoảng ngước lên nhìn mẹ ngơ ngác: "Sao mẹ lại khóc?".
 
Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo không một lần dám ngẩng mặt, tỏ nỗi ân hận muộn màng. Tỵ khai nhận, do xem nhiều phim ảnh đồi trụy nên không kìm chế được dục vọng của bản thân, gây nên tội tày trời.
Theo cáo trạng, ngày 13/12/2009, bé Hà T.H (SN 2003) sang nhà Tỵ chơi. Khi cả hai đang ngồi xem tivi, Tỵ liền bảo bé H lên giường, nhắm mắt lại và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Tỵ lấy bánh cho bé H ăn và dặn không được nói với ai chuyện này.
Trưa hôm đó, H về nhà kể lại cho mẹ nghe chuyện Tỵ làm với mình. Quá bàng hoàng, mẹ bé H vội đến Công an huyện Cẩm Thủy tố cáo hành vi hiếp dâm của Tỵ.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Thủy, Tỵ thú nhận đã từng hiếp dâm H 4 lần. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2008 đến tháng 9/2009, y đã hiếp dâm và có những hành vi dâm ô với một bé gái khác là bé Bùi Thị N.H (SN 2004), em họ Tỵ. Kinh sợ hơn, Tỵ còn từng 3 lần có hành vi dâm ô với em trai Bùi V.H (SN 2001) mỗi khi hai anh em ra sông tắm. Tháng 7/2009, khi Tỵ đang thực hiện hành vi dâm ô với H thì một người cùng thôn bắt gặp, tát Tỵ hai cái tát thì Tỵ mới dừng lại.

Nhiễm phim ảnh đồi trụy, đánh đổi 24 năm tù giam - 2

Hai nạn nhân nhỏ tuổi ngơ ngác trong suốt phiên tòa.

Bản cáo trạng và những lời thú tội của gã thanh niên dâm ô khiến cả phiên tòa vô cùng bức xúc. Đứng trước vành móng ngựa, Hoàng Văn Tỵ tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc mẹ già.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tỵ 24 năm tù giam và phải bồi thường thiệt hại cho 3 nạn nhân tổng cộng gần 22 triệu đồng.

Duy Tuyên