1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật-Trung bí mật đối thoại về Senkaku/Điếu Ngư

(Dân trí) - Chính phủ Nhật Bản hôm nay 24/10 đã xác nhận thông tin Thứ trưởng Ngoại giao Nhật-Trung đã có cuộc hội đàm bí mật tại Thượng Hải vào cuối tuần qua, nhằm hàn gắn mối quan hệ song phương đang bị rạn nứt do tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông.

Nhật-Trung bí mật đối thoại về Senkaku/Điếu Ngư


 

Chánh văn phòng nội các Osamu Fujimura xác nhận Thứ trưởng Ngoại giao Chikao Kawai đã gặp gỡ với người đồng cấp Trung Quốc Trương Chí Quân Thượng Hải vào cuối tuần qua.

 

Ông Fujimura cho biết các cuộc hội đàm là một phần nỗ lực của Tokyo tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh “ở các cấp khác nhau” liên quan đến tranh chấp hải đảo ở Hoa Đông.

 

Tuy nhiên, các nguồn tin chính phủ Nhật trước đó cho biết cả 2 quan chức trên đã không đi vào thảo luận chi tiết.

 

Quan hệ Trung-Nhật đã xấu đi hồi tháng trước khi Tokyo mua một nhóm đảo có tranh chấp chủ quyền từ một chủ sở hữu tư nhân người Nhật.  Nhóm đảo này được Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Ðiếu Ngư, được cho là có nguồn trữ lượng dầu khí và nguồn hải sản dồi dào.

 

Trong khi đó, các quan chức cao cấp của Trung Quốc đã bác bỏ nỗ lực của một phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ nhằm giải quyết tranh chấp. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh trong cuộc họp với cựu Cố vấn An ninh của Tòa Bạch Ốc Stephen Hadley và cựu Thứ trưởng Ngoại giao Richard Armitage cùng các giới chức khác của Hoa Kỳ, rằng Trung Quốc "giữ vững lập trường" về vấn đề này.

 

Ông Armitage và ông Hadley đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hôm thứ hai ở Tokyo, nơi họ thảo luận về tranh chấp biển đảo và mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

 

Tranh chấp đã gây ra các cuộc biểu tình chống Nhật trên khắp Trung Quốc và đe dọa gây tổn hại tới quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

 

Trung Quốc hiện vẫn tiếp tục phái tàu tuần tra và các tàu giám sát đến gần các quần đảo tranh chấp để củng cố tuyên bố chủ quyền.

 

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết các tàu của Trung Quốc đã được nhìn thấy ngay bên ngoài lãnh hải của họ gần quần đảo tranh chấp trong ngày thứ năm liên tiếp.

 

Vũ Quý

Theo NHK, AP