TT-Huế:

Nhập quốc tịch Việt Nam cho 29 người Lào gốc Việt

(Dân trí) - Ngày 16/8, tại huyện A Lưới, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 29 người không có quốc tịch hiện đang sinh sống ổn định trên địa bàn.

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Huyện Uỷ, UBND huyện A Lưới, các cá nhân được nhập quốc tịch.

Đây là kết quả của việc thực hiện Quyết định số 500/QĐ- BTP ngày 04/3/2009 của Bộ Tư pháp phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch số 07/KH- UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về giải quyết việc cho nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 22 Luật Quốc tịch.

Đa số những hoàn cảnh trong đợt xét nhập quốc tịch lần này là những người gốc Việt sinh ra trên đất bạn Lào rồi trở về nước sinh sống hay công dân Lào lấy vợ người Việt Nam từ hơn 20 năm nay

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Qủa, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: “Việc nhà nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với người không quốc tịch thể hiện bản chất nhân đạo và nhân văn cao đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, của Đảng và Nhà nước ta.

Để thực hiện tốt Quyết định của Bộ Tư pháp, Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với huyện ủy, UBND huyện A Lưới, Sở Ngoại vụ, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác rà soát, lập danh sách, đôn đốc lập hồ sơ và tổ chức xác minh về nhân thân đối với những người không quốc tịch muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 29 trường hợp cư trú ổn định lâu dài trên địa bàn huyện A Lưới thể hiện chính sách mới của Đảng và nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào thực hiện các quyền công dân, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Qua đó, nhằm chấm dứt tình trạng công dân Việt Nam và công dân Lào chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, bảo đảm việc ổn định an ninh, quốc phòng ở khu vực biên giới”.

29 người Lào gốc Việt vui mừng khi được nhập quốc tịch Việt Nam
29 người Lào gốc Việt vui mừng khi được nhập quốc tịch Việt Nam

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, ông Hồ Văn Co, đại diện những người được nhập quốc tịch Việt Nam xúc động: “Từ sâu thẳm trong tim, bằng tấm lòng của mình, chúng tôi vô cùng cám ơn Chủ tịch nước, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi hơn 20 năm nay không có quốc tịch được nhập quốc tịch. Đặc biệt được bà con huyện A Lưới cưu mang, giúp đỡ.

Đây thực sự là vinh dự  là niềm vui lớn, chúng tôi hứa xác định rõ trách nhiệm công dân, chấp hành đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng gia đình và địa phương ấm no, hạnh phúc. Được nhập quốc tịch Việt Nam khiến chúng tôi thật sự yêu mến đất nước này và luôn luôn xem Việt Nam là quê hương của mình. Ngày hôm nay chúng tôi có quốc tịch Việt Nam, mong ước của cả đời nay đã thành sự thật”.

Theo thống kê, Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc rà soát, lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ và có kết quả cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với các đối tượng theo Điều 22 của Luật Quốc tịch. Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phấn đấu hoàn thành việc lập hồ sơ để công nhận quốc tịch cho 118 trường hợp còn lại trước thời điểm 31/12/2012.

Đại Dương