Quảng Bình:

Nhanh chóng xây dựng lại ki-ốt bị cháy ở chợ Ba Đồn

(Dân trí) - (Dân trí) – Chiều 6/1, UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, chính quyền thị xã đã có kế hoạch xây dựng lại 24 kiốt của 18 hộ tiểu thương bị cháy sớm nhất để đảm bảo các tiểu thương có điều kiện kinh doanh, buôn bán trước dịp Tết Nguyên Đán.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Luận, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, nhằm kịp thời giúp các tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy có nơi buôn bán, kinh doanh trước dịp Tết Nguyên Đán (Ất mùi 2015), UBND thị xã Ba Đồn vừa trích 1,3 tỉ đồng từ kinh phí của thị xã và nguồn vốn của tỉnh để xây dựng lại các quầy hàng cho các tiểu thương”.

24 ki-ốt của 18 hộ tiểu thương bị cháy tại chợ Ba Đồn sẽ được đầu tư xây mới
24 ki-ốt của 18 hộ tiểu thương bị cháy tại chợ Ba Đồn sẽ được đầu tư xây mới

Cũng theo ông Luận, vào ngày 8/1 tới đây sẽ chính thức động thổ, khởi công xây dựng lại các quầy hàng tại khu vực bị cháy ở chợ Ba Đồn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong vòng 1 tháng. Đồng thời, sau khi xây dựng xong các quầy hàng, các công trình phụ trợ khác cũng sẽ được triển khai nhằm giúp các tiểu thương thuận tiện hơn trong việc kinh doanh, buôn bán tại đây.

 

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào rạng sáng ngày 2/1, tại khu vực chợ Ba Đồn vừa xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến 24 gian hàng của 18 hộ tiểu thương bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại ban đầu lên tới 50 tỉ đồng, rất may không có thiệt hại về người.

 

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các tiểu thương bị thiệt hại, khi xây dựng lại các ki ốt tiểu thương sẽ sớm quay trở lại buôn bán và ổn định cuộc sống, bởi chợ Ba Đồn là chợ đầu mối lớn nhất vùng Bắc Quảng Bình có diện tích khoảng 4,5 ha với 1.200 hộ tiểu thương kinh doanh, buôn bán.

 

Đặng Tài