Nhân viên Vietnam Airlines dọa bom để “trả đũa” lãnh đạo

(Dân trí) - Cho rằng việc cấp trên chỉ đạo xét kỷ luật mình gây ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu của bản thân, Việt đã trả đũa lãnh đạo mình bằng cách chuyển cuộc gọi sang số của người này, báo với cơ quan an ninh là có bom trên máy bay.

Ngày 26/7, TAND TP Hà Nội đã xét xử bị cáo Nguyễn Bằng Việt (SN 1974, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) về tội “cản trở giao thông đường không”.
 
Nhân viên Vietnam Airlines dọa bom để “trả đũa” lãnh đạo - 1
Bị cáo Nguyễn Bằng Việt.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 9/11/2010, Cục bảo vệ Chính trị VI - Tổng cục An ninh I (Bộ Công an) nhận được thông tin trên chuyến bay VN845 có hành khách mang theo bom. Tuy nhiên, kiểm tra trên chuyến bay này, lực lượng chức năng không phát hiện có bom.

Vụ việc đã khiến chuyến bay bị chậm mất gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ so với kế hoạch. 2 hành khách người nước ngoài sau đó đã từ chối tiếp tục chuyến bay này.

Khẩn trương truy xét, cơ quan an ninh đã làm rõ Nguyễn Bằng Việt là người tung tin nhắn thất thiệt trên. Việt là nhân viên Phòng kế hoạch điều độ - Đoàn tiếp viên (Tổng Công ty hàng không Việt Nam).

Việt khai nhận do mâu thuẫn với lãnh đạo nên đã tim cách trả đũa. Cụ thể, đầu tháng 11/2010, sau khi phát hiện Việt tự ý bổ sung tiếp viên hàng không bay không đúng tuyến quy định, lãnh đạo Phòng kế hoạch điều độ đã họp và kỷ luật Việt. Cho rằng bà Phạm Thị Phương Hải - Đoàn trưởng Tiếp viên chỉ đạo xét việc kỷ luật mình gây ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu của bản thân, Việt cảm thấy bức xúc.

Biết được chuyến bay VN845 từ Hà Nội đi Xiêm Riệp (Campuchia) sẽ khởi hành hồi 17h5 ngày 9/11/2010 nên trước đó 1 tiếng đồng hồ, Việt đã sử dụng sim số 01242924479 cài đặt chế độ tự động chuyển cuộc gọi sang số máy của chị Hải để “chơi lại”, gây ảnh hưởng cho chị này.

Hành vi của Việt là cung cấp thông tin sai lệch gây nguy hiểm cho chuyến bay, làm cản trở giao thông đường không, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây xôn xao và hoang mang trong dư luận.

Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Bằng Việt đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Việt 15 tháng tù, bồi thường hơn 213 triệu đồng thiệt hại về kinh tế từ việc tung tin thất thiệt.

Tiến Nguyên