Đồng Nai:

Nhân viên phụ việc công an thành phố treo cổ bên lá thư tuyệt mệnh

(Dân trí) - Khi các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Biên Hòa đến trụ sở làm việc thì phát hiện ông Đ. chết trong tư thế treo cổ chết tại nhà kho, gần đó là lá thư tuyệt mệnh.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 29/6, khi các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Biên Hòa đến trụ sở làm việc thì phát hiện ông Phạm Văn Đ. (58 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) chết trong tư thế treo cổ tại nhà kho trong khu vực khuôn viên trụ sở Công an TP Biên Hòa (đóng tại phường Trung Dũng, TP Biên Hòa).

Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm tử thi ông Đ. Tại hiện trường, lực lượng công an xác định ông Đ. đã chết trong tư thế treo cổ, trên người nạn nhân không phát hiện bất kỳ dấu vết bất thường nào. Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ một lá thư tuyệt mệnh được cho là của ông Đ. với nội dung tìm đến cái chết do mắc bệnh hiểm nghèo.

Được biết, ông Đ. đã từng công tác trong ngành công an. Sau khi nghỉ, ông xin vào làm nhân viên hợp đồng tại Đội Chính trị hậu cần Công an TP Biên Hòa. Hàng ngày, ông thường phụ trách việc lắp đặt hệ thống điện, nước và các công trình phụ tại trụ sở.

Vĩnh Thủy