Bến Tre:

Nhân viên ngân hàng cùng bạn tử nạn khi tắm biển

(Dân trí) - Ngày 28/11, thông tin từ UBND xã Thạnh Hải (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 1 nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm người còn lại trong vụ 2 nạn nhân tắm biển bị nước cuốn trôi mất tích vào sáng 27/11.

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Thạnh Hải, sáng 27/11, anh Nguyễn Văn Điềm (SN 1991, ngụ thị trấn Đạ Tẻn, huyện Đạ Tẻn, Lâm Đồng), là nhân viên một ngân hàng tại tỉnh Bình Dương, chở chị Khưu Mỹ Linh (SN 1996, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), đi cùng với anh Cổ Hoàng Điền (SN 1992, thường trú TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) chở chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng (SN 1993, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Bốn người đi trên 2 xe gắn máy đến bãi biển Cồn Bửng (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú) để tắm biển.

Bãi biển Cồn Bửng, nơi 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích
Bãi biển Cồn Bửng, nơi 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, cả 4 người đi xuống biển tắm và cũng là lúc triều đang lên. Do bị lún bùn và nước triều dâng cao nên chị Hằng và anh Điềm bị cuốn trôi mất tích.

Lực lượng tìm kiếm tại chỗ đã tổ chức tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy nạn nhân Nguyễn Văn Điềm.

Ông Hà Văn Doi, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hải cho biết: “Ngay sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa xác anh Điềm về quê an táng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Thị Cẩm Hằng”.

Minh Giang