Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 31.000 USD kiều hối

(Dân trí) - Ngày 27/1, Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Thanh Hải - nhân viên Ngân hàng Đông Á, người đã chiếm đoạt 31.600 USD tiền chi trả cho khách hàng.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hải (28 tuổi, quê xã Hàm ninh, huyện Quảng Ninh) về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Theo kết quả điều tra, vào tháng 11/2009, Hải là nhân viên chi trả kiều hối thuộc Chi nhánh kiều hối quận 5 (TPHCM) của Ngân hàng Đông Á, đã nhận 31.600 USD của Chi nhánh để chi trả cho khách hàng tại tỉnh Quảng Bình nhưng đã “ẵm” số tiền này để tiêu xài cá nhân.
 
Theo cơ quan điều tra, trước đó Hải đã từng có ý định chiếm đoạt 29.000 USD của Chi nhánh này theo cách tương tự nhưng bị phát hiện và phải nộp lại.
 
Hồng Kỹ