Đồng Nai:

Nhân viên bệnh viện rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

(Dân trí) - Các bảo vệ của bệnh viện phát hiện bà Ngân nằm bất động dưới đất nên đã nhanh chóng chuyển vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên, người này được xác định là đã tử vong, nguyên nhân là do chấn thương khi rơi từ tầng 3 của bệnh viện xuống đất.

Ngày 29/4, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, cho biết tại đây có xảy ra vụ việc một nhân viên của bệnh viện rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nơi xảy ra vụ việc
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 28/4, bảo vệ của bệnh viện phát hiện một phụ nữ rơi từ cửa thông gió lầu 3, Khu A, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xuống đất. Thời điểm phát hiện nạn nhân đã nằm bất động dưới đất và nhanh chóng được chuyển vào Phòng cấp cứu của bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi đưa vào phòng cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã đến lấy lời khai một số người và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để điều tra vụ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là bà Phan Thị Thúy Ngân (54 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa). Bà Ngân là nhân viên làm việc tại Phòng xét nghiệm máu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Đến 23h cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà về lo hậu sự.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vĩnh Thủy