Nhan nhản biển hiệu chữ Trung Quốc trên đường phố Đà Nẵng

(Dân trí) - Rất nhiều biển hiệu nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, thậm chí cả cửa hàng cho thuê xe máy trên tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa (Đà Nẵng) được viết bằng tiếng Trung Quốc. Có những tấm biển hiệu còn không có... tiếng Việt.

Theo Điều 18 Luật Quảng cáo quy định, trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá 3/4 khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. Thế nhưng, rất nhiều biển hiệu quảng cáo của các nhà hàng, khách sạn… trên tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa thuộc hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng lại "ưu tiên" chữ Trung Quốc, thậm chí có biển hiệu còn không có tiếng Việt.

Video clip: Nhan nhãn biển hiệu in chữ nước ngoài sai quy định trên đường Hoàng Sa - Trường Sa, Đà Nẵng

Trên một đoạn đường chưa đến 5km nằm trên tuyến đường trên, từ khu vực biển Phước Mỹ đến gần khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn, theo quan sát của PV chiều 11/12, hơn 50% nhà hàng, khách sạn… đều có chú thích tiếng Trung Quốc ngay trên biển hiệu. Nhiều biển hiệu in cả tiếng Việt và tiếng Trung Quốc với kích cỡ gần như ngang nhau như các nhà hàng A Hạnh, quán Bào Ngư, nhà hàng Mỹ Khê…

Nhan nhản biển hiệu chữ Trung Quốc trên đường phố Đà Nẵng
 

Thậm chí có nhiều biển hiệu toàn chữ Trung Quốc, chữ Anh ngữ mà không có chữ Việt như biển hiệu dựng ngay trên lề đường ngay sát phần đường của nhà hàng Sam Pan, My Khe…, đến cả biển quảng cáo dịch vụ cho thuê xe máy cũng toàn tiếng Trung Quốc; hay một biển hiệu trước một khách sạn trên đường Trường Sa đặc kín tiếng Trung Quốc, nhìn vào không hiểu biển hiệu đó có nội dung gì nếu không biết tiếng Trung Quốc.

In chữ Trung Quốc trên chữ Việt
In chữ Trung Quốc trên chữ Việt

Hàng loạt biển hiệu hoàn toàn không có chữ tiếng Việt

Hàng loạt biển hiệu hoàn toàn không có chữ tiếng Việt

Hàng loạt biển hiệu hoàn toàn không có chữ tiếng Việt


Hàng loạt biển hiệu hoàn toàn không có chữ tiếng Việt

Hàng loạt biển hiệu hoàn toàn không có chữ tiếng Việt
Hàng loạt biển hiệu hoàn toàn không có chữ tiếng Việt

Trao đổi với PV Dân trí chiều 11/12, ông Lê Tấn Hùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trước đây khi nghe người dân báo và các nguồn thông tin phản ánh tình trạng trên, ngành chức năng đã tổ chức thanh kiểm tra và xác nhận thực trạng này. Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ các loại sửa lại theo đúng quy định. Hình thức xử phạt mới ở mức nhắc nhở, cảnh cáo, chưa xử phạt tiền hay mức xử phạt cao hơn. Bẵng đi một thời gian, lại nghe thông tin tái diễn thực trạng trên như này.
 
Ông Hùng cho biết Sở sẽ sớm thành lập đoàn thanh tra cũng các lực lượng chức năng liên quan thanh kiểm tra thực trạng trên và sẽ xử lý các trường hợp sai phạm theo quy định.

Khánh Hiền