Bạc Liêu:

Nhận lời xin lỗi, “vua tôm bất bại” rút đơn kiện

(Dân trí) - Ngày 16/12, ông Bùi Văn Chẩm, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất tôm giống thủy sản Nam Mỹ đã trực tiếp đến Bạc Liêu gặp “vua tôm” Võ Hồng Ngoãn để công khai xin lỗi ông trước sự chứng kiến của các cơ quan thông tin đại chúng.

Ông Chẩm cũng cam kết thu hồi, tiêu hủy ngàn hàng tờ rơi đăng quảng cáo sử dụng hình ảnh vợ chồng “vua tôm” mà không xin phép trước đó.

 

Theo trình bày của ông Chẩm, mặc dù đã biết vua tôm Võ Hồng Ngoãn nổi tiếng về nuôi tôm sú “bất bại” từ trước đến nay, nhưng cứ tưởng hình ảnh ông đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng thì mọi người có thể lấy sử dụng lại, không vi phạm pháp luật. Trước thái độ cầu thị, biết nhận sai sót và hứa khắc phục hậu quả của công ty Nam Mỹ (ở ấp Mỹ Tường, xã Nhân Hải, huyện Hải Ninh, tỉnh Ninh Thuận), ông Võ Hồng Ngoãn chấp nhận lời xin lỗi và rút lại đơn kiện công ty này ra tòa.

 

Theo ông Ngoãn, ông “lên tiếng” không vì quyền lợi cá nhân hay nhằm thương lượng buộc công ty bồi thường tiền, mà quan trọng là ông đấu tranh nhằm bảo vệ người nuôi tôm trong cả nước. Tên tuổi của ông đã có “thương hiệu”, tác động ảnh hưởng rất lớn đến nghề nuôi tôm ở Việt Nam . Trong khi đó, công ty Nam Mỹ cố tình lấy hình ảnh ông làm tờ rơi nhằm quảng bá thương hiệu, trục lợi cá nhân khiến người dân cứ tưởng lâu nay “vua tôm” Võ Hồng Ngoãn mua tôm giống của công ty Nam Mỹ thả nuôi mới trúng lớn như thế. Nhiều người dân ở nhiều nơi đã điện thoại hỏi thăm nên ông Ngoãn thực sự “|sốc”.

 

Trong nhiều năm qua, hình ảnh, quy trình nuôi tôm sạch, bền vững của ông Ngoãn được đa số người nuôi tôm cả nước biết đến, thậm chí ở một số nước có thế mạnh về nuôi tôm đều biết. Ông Ngoãn cho biết thêm, việc công ty Nam Mỹ sử dụng hình ảnh của ông đăng trên tờ rơi quảng cáo không những ảnh hưởng đến uy tín của gia đình, đặc biệt vi phạm nghiêm trọng đến hình ảnh, thương hiệu nuôi tôm sạch, bền vững của ông. Cụ thể, ngày 9/3/2010, Cục sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền “Trang trại nuôi tôm sạch Sáu Ngoãn (VN)”.

 

Trước đó, ngày 9/12, ông Võ Hồng Ngoãn - được nhiều người gọi là “vua tôm” bất bại ở tỉnh Bạc Liêu chính thức gửi đơn đến các ngành chức năng khởi kiện công ty Nam Mỹ đã tự ý dùng hình ảnh của ông để in hàng ngàn tờ rơi quảng cáo ở hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu nhằm mục đích để trục lợi, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông.

 

Huỳnh Sử

 TTXVN