1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Nhân dân lo lắng khi chân đập hồ Thủy Yên thấm nước

(Dân trí) - Những ngày qua, người dân ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc đã có đơn phản ánh việc phát hiện 2 vị trí bị rò rỉ nước sau hạ lưu đập hồ chứa nước Thủy Yên.

Theo đó, người dân ở thôn Thủy Yên Thượng phát hiện mạch nước ngầm thứ nhất chảy rả rích ra ở lòng đất ngay vị trí giữa con đập, cách chân đập khoảng 50 mét. Vị trí mạch nước ngầm thứ hai chảy ra cách vị trí thứ nhất 300 mét.

Người dân cho rằng nước không tràn qua đập mà có hiện tượng chảy ra gần đập có thể do rò rỉ dưới chân đập. Việc này làm bà con lo lắng, không yên tâm vì lo sợ an toàn của con đập.

Nước ngầm thấm ra ở gần chân đập hồ chứa nước Thủy Yên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nước ngầm thấm ra ở gần chân đập hồ chứa nước Thủy Yên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Qua kiến nghị của người dân, lãnh đạo xã Lộc Thủy đã vào kiểm tra thì có đúng 2 điểm nước ngầm chảy ra gần chân đập. Xã đã làm công văn gửi UBND huyện Phú Lộc, Sở NN&PTNT và cơ quan chức năng và đề nghị có đoàn về kiểm tra, có thông báo chính thức cho người dân yên tâm.

Sau đó, huyện Phú Lộc đã gửi công văn đề nghị Ban Quản lý Dự án hồ chứa nước Thủy Yên – Thủy Cam khẩn trương xem xét hiện tượng trên.

Có 2 vị trí thấm nước ở gần chân đập hồ Thủy Yên cách nhau chừng 300 mét
Có 2 vị trí thấm nước ở gần chân đập hồ Thủy Yên cách nhau chừng 300 mét

Trong ngày 12/6, Ban Quản lý Dự án hồ chứa nước Thủy Yên – Thủy Cam đã có văn bản về việc làm rõ hiện tượng thấm nước ở chân hạ lưu đập hồ chứa nước Thủy Yên: “Các vị trí rò rỉ nước theo đơn kiến nghị thuộc mặt cắt C48 và C104, trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt thì tại các vị trí này có bố trí hệ thống lọc và thoát nước thấm qua thân đập đất để dẫn về hạ lưu.

Theo hồ sơ thiết kế thì lưu lượng thấm qua đập đất về hạ lưu khi hồ ở mực nước dâng bình thường (cao trình +36,4m) là 18 lít/giây. Vì vậy các vị trí xuất hiện dòng thấm như trên đều nằm trong phạm vi tính toán và lưu lượng thấm nằm trong giới hạn cho phép của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt”.


Đập hồ chứa nước Thủy Yên được chủ yếu làm bằng đất

Đập hồ chứa nước Thủy Yên được chủ yếu làm bằng đất

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý Dự án hồ chứa nước Thủy Yên – Thủy Cam cho biết, đập hồ Thủy Yên là đập đất, nguyên tắc là sẽ có nước thấm ra ngoài khi khối đất bên dưới bão hòa nước. Trên chiều dài hơn 800 mét của con đập, tất cả lượng nước thấm sẽ được dẫn về 2 điểm như trong hồ sơ thể hiện.

"Chính nước nếu không thấm ra mới nguy hiểm. Chúng tôi qua đây cũng nói rõ cho bà con yên tâm. Chất lượng công trình vẫn đảm bảo an toàn. Nước ngầm chảy ra ngoài là làm theo đúng nguyên tắc kỹ thuật, là hiện tượng bình thường chứ không phải sự cố gì hết. Nếu đập làm bằng bê tông thì sẽ không có hiện tượng này, nhưng đập làm bằng đất thì sẽ có”, ông Giang khẳng định.


Ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý Dự án hồ chứa nước Thủy Yên – Thủy Cam khuyên bà con nhân dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất vì đây chỉ là hiện tượng bình thường của đập đất khi đi vào vận hành.

Ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý Dự án hồ chứa nước Thủy Yên – Thủy Cam khuyên bà con nhân dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất vì đây chỉ là hiện tượng bình thường của đập đất khi đi vào vận hành.

Hồ chứa nước Thủy Yên có diện tích 21,3km2 được xây theo dựng theo hình thức đập hỗn hợp nhiều khối bằng vật liệu địa phương có lõi chống thấm. Hồ Thuỷ Yên có cao độ đỉnh đập là 39,15m; chiều dài đỉnh đập là hơn 842m; lưu lượng xả lũ 818m³/s. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cấp nước tưới cho 1.270 ha đất lúa và hoa màu cho các xã tại huyện Phú Lộc và cung cấp nguồn nước công suất 25.000 m³/ngày đêm cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tại huyện này.

Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Thuỷ Yên - Thuỷ Cam do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư; Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam là đơn vị tư vấn thiết kế; Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công. Công trình có tổng mức đầu tư trên 654 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Đại Dương