“Nhân dân khao khát đi du lịch ngoài Trường Sa lắm!”

(Dân trí) - “Chúng tôi muốn rằng nên tổ chức du lịch cho nhân dân vì nhân dân chúng ta khao khát đi du lịch ngoài Trường Sa lắm. Tại sao nước ngoài họ làm mà mình không làm? Phải mạnh dạn tổ chức, làm du lịch bằng đường hàng không, du lịch bằng đường biển, xây dựng các khách sạn, vận động nhà đầu tư, dân sự hóa, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản ở ngoài đó”- đại biểu Đặng Ngọc Tùng nói.

 

Đại biểu Đặng Ngọc Tùng (Đồng Nai).
Đại biểu Đặng Ngọc Tùng (Đồng Nai).

 

Phát biểu tại hội trường Quốc hội cuối buổi sáng nay 3/11, đại biểu Quốc hội Đặng Ngọc Tùng (Đồng Nai) - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết ông đồng tình với báo cáo về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 và 5 năm sắp tới (2016-2020) của Chính phủ, đặc biệt với bối cảnh kinh tế đất nước trong thời gian hội nhập và Biển Đông phức tạp.

Ông Tùng phân tích, Biển Đông phức tạp, thiệt hại nhiều nhất là Việt Nam. Vấn đề đặt ra là Việt Nam phải nắm bắt được lợi thế hướng biển, đưa nền kinh tế đất nước thoát khỏi lệ thuộc. Chỉ khi nền kinh tế thực sự vững mạnh mới không phải phụ thuộc vào bất kỳ nền kinh tế, đất nước nào.

Hoàn toàn đồng tình với 8 nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đưa ra trong 5 năm tới, ông Đặng Ngọc Tùng đặc biệt lưu ý tới câu chuyện nâng cao năng suất lao động.

“Tại kỳ họp tháng 9 vừa rồi của Chính phủ, tôi có dự họp nên biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo nói là nếu Việt Nam cứ duy trì năng suất lao động bình quân như giai đoạn 2007-2012 thế này thì đến năm 2038 năng suất lao động của chúng ta mới bắt kịp Philippines và đến năm 2069 mới bắt kịp Thái Lan. Thưa với các đại biểu Quốc hội, tôi nghe mà xót xa. Không biết các thành viên Chính phủ ngồi đó suy nghĩ thế nào? Trách nhiệm năng suất lao động đổ hết lên đầu người lao động hay do Chính phủ điều hành?”- ông Tùng đặt vấn đề.

Ông Tùng cho rằng năng suất lao động hoàn toàn không phụ thuộc vào người lao động mà ở đây có nhiều yếu tố, quan trọng nhất là công nghệ sản xuất, máy móc trang thiết bị đưa vào nền kinh tế. Tiếp đến là thể chế kinh tế, luật pháp có thực sự thông thoáng, khả năng quản lý điều hành của những nhà điều hành đã tốt chưa?

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định: “Theo tôi quan trọng nhất là công nghệ. Tôi kiến nghị Chính phủ không nên nhập khẩu công nghệ lạc hậu nữa, gây ô nhiễm môi trường mà cứ thế thì làm sao nâng cao năng suất lao động?". Theo ông Tùng, công nghệ lạc hậu cộng với nhân công giá rẻ, sức cạnh tranh kém thì "chết đất nước này trong những năm tới".

Đồng thời, ông Đặng Ngọc Tùng kiến nghị Chính phủ, Quốc hội phải chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Vấn đề này dù đã được nói khá nhiều nhưng chưa chú trọng. Phải mạnh dạn dân sự hóa quần đảo Trường Sa, xây những âu tàu cho ngư dân giữ biển ở những đảo lớn và cung cấp dịch vụ hậu cần cho ngư dân.

“Chúng tôi muốn rằng nên tổ chức du lịch cho nhân dân vì nhân dân chúng ta khao khát đi du lịch ngoài Trường Sa lắm. Tại sao nước ngoài họ làm mà mình không làm? Phải mạnh dạn tổ chức, làm du lịch bằng đường hàng không, du lịch bằng đường biển, xây dựng các khách sạn, vận động nhà đầu tư, dân sự hóa, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản ở ngoài đó”- đại biểu Đặng Ngọc Tùng kết thúc bài phát biểu.

Thế Kha